(CAO) Cựu kế toán giở chiêu độc đã chiếm đoạt của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hơn 5,1 tỷ đồng và Trường THPT Ten Lơ Man hơn 13,6 tỷ đồng.
Ngày 8/12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1970, ngụ TPHCM) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Buộc bị cáo bồi thường cho Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hơn 5 tỷ đồng, Trường THPT Ten Lơ Man hơn 13 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Trang là nhân viên kế toán của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ ngày 01/12/2016 – 28/02/2022 và Trường THPT Ten Lơ Man từ ngày 01/3/2022 - 28/02/2024. Hai trường công lập chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Nguyễn Thị Thu Trang được phân công phụ trách tài chính kế toán, thu chi tiền của trường, trực tiếp thực hiện các giao dịch ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của nhà trường để thanh toán tiền lương cho giáo viên, cán bộ công nhân viên trường và các đối tác cung cấp dịch vụ cho nhà trường.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, sự không am hiểu về lĩnh vực tài chính kế toán của các hiệu trưởng, Trang đã dùng thủ đoạn gian dối và rất tinh vi trong nghiệp vụ để thực hiện hành vi phạm pháp. Cụ thể khi lập bộ chứng từ chi tiền có đến 2 ủy nhiệm chi bấm ghi chung với nhau, tờ ủy nhiệm chi thứ 1, Trang ghi đầy đủ nội dung, tờ ủy nhiệm chi thứ 2 để dưới chừa trống phần họ tên và số tài khoản của người nhận tiền trình ký. Khi bị hiệu trưởng phát hiện hỏi, Trang trả lời “ủy nhiệm chi thứ 2 để lưu tại trường không cần ghi đủ thông tin, ghi như vậy là được” làm cho hiệu trưởng tin duyệt ký vào mục “Chủ tài khoản” của ủy nhiệm chi này.
Sau đó Trang đã in chèn thêm họ tên và số tài khoản người thụ hưởng của Nguyễn Thị Thu Trang hoặc Phạm Thị Cúc (là người quen của Trang), đóng dấu của trường đem đến ngân hàng chuyển tiền (bằng các ủy nhiệm chi đã được hiệu trưởng duyệt ký) từ tài khoản của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT Ten Lơ Man đến tài khoản của Trang hoặc Phạm Thị Cúc. Sau đó, Cúc rút tiền mặt đưa hết cho Trang. Ngoài ra, Trang còn lợi dụng sự tin tưởng của hiệu trưởng Trường Ten Lơ Man cho phép sử dụng dấu chữ ký của hiệu trưởng đóng lên mục “Chủ tài khoản” của ủy nhiệm chi với mục đích để thanh toán tiền lương cho giáo viên, nhân viên trường và đối tác cung cấp dịch vụ, Trang đã gian dối sử dụng dấu chữ ký đóng lên mục “Chủ tài khoản” của ủy nhiệm chi có nội dung chi tiền khống cho Trang và Phạm Thị Cúc, sau đó đem đến ngân hàng để chuyển tiền từ tài khoản của nhà trường đến tài khoản của Trang và Cúc, chiếm đoạt của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hơn 5,1 tỷ đồng và Trường THPT Ten Lơ Man hơn 13,6 tỷ đồng. Tổng cộng Trang chiếm đoạt hơn 18,7 tỷ đồng.
Đối với Phạm Thị Cúc, mặc dù Cúc đã đứng tên đăng ký 3 tài khoản ngân hàng (tên Phạm Thị Cúc) để nhận tiền giùm cho Trang nhưng Cúc không biết và không được Trang nói cho biết nguồn gốc số tiền Cúc nhận giùm là do Trang phạm tội mà có; Cúc không bàn bạc, không hứa hẹn và không được chia tiền. Hiện chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh Cúc có vai trò đồng phạm với Trang. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với Phạm Thị Cúc.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trang khai rằng tất cả số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân và làm từ thiện, không chia cho ai hết.