Bãi cát lậu "khủng" ở xã biên giới, chính quyền "không hề biết"?

Thứ Năm, 15/10/2020 13:59

|

(CAO) Phát hiện bãi khai thác cát lậu phía dưới chân đập công trình thuỷ lợi Ia Mơr và cách UBND xã Ia Mơr (H.Chư Prông, Gia Lai) không xa, phóng viên trình báo chính quyền kiểm tra, lập biên bản.

Chiều 14-10, đoàn kiểm tra của xã Ia Mơr (H. Chư Prông, Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản hiện trường vụ khai thác cát lậu xảy ra tại khu vực suối Mơr (dưới chân đập thuỷ lợi Ia Mơr) với khối lượng khoảng 60m3.

Cát khai thác từ suối Mơr

Tại hiện trường, còn 2 điểm tập kết cát nằm cách nhau khoảng 50m bên bờ suối Mơr. Dấu xe tải in hằn xung quanh bãi cát. Bên trên 1 điểm tập kết còn 1 máy múc. Tuy nhiên, những máy móc, phương tiện khác phục vụ cho việc khai thác cát đã được rút hết.

Trên 1 bãi cát có 1 máy xúc 

Trước đó, sau khi phát hiện điểm khai thác, tập kết cát trái phép ở suối Mơr (xã biên giới Ia Mơr) phóng viên Báo Công an TP.HCM đã báo lực lượng chức năng. UBND xã Ia Mơr cử Phó Chủ tịch UBND xã cùng lực lượng công an, địa chính đi cùng xuống kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, không phát hiện được người khai thác cát trái phép.

Đường vào điểm khai thác cát trái phép in hằn dấu vết xe tải

Lực lượng chức năng đã lập biên bản biên bản hiện trường khai thác cát trái phép và tang vật.

Ông Ngô Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Ia Mơr cho biết, thời điểm lập biên bản, có người đứng ra nhận là chủ xe múc, còn cát thì không ai nhận. Ban đầu xã sẽ lập biên bản để xử lý, nếu vụ việc vượt thẩm quyền sẽ cũng cố hồ sơ gửi lên UBND huyện để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang