Đồng bằng sông Cửu Long: Mở đợt cao điểm xử lý “cát tặc”

Thứ Tư, 01/03/2023 07:41  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Nguồn cát sông khan hiếm trong khi đó giá bán ở mức cao, khiến các đối tượng “cát tặc” tìm mọi cách để “rút ruột” lòng sông.

Trước hệ luỵ do khai thác cát trái phép gây ra, lực lượng công an các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã mở đợt cao điểm kiểm tra, tấn công, khiến hàng trăm đối tượng, phương tiện bị bắt giữ.

Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép.

Tinh vi, manh động

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 20 khu vực mỏ được cấp phép khai thác cát nhưng đến nay đều đã hết hạn, trong khi đó nhu cầu sử dụng cát san lấp rất lớn. Nguồn cung khan hiếm nên các đối tượng bất chấp pháp luật để khai thác cát trái phép, dùng nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng.

Thượng tá Bùi Văn Thông (Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (CSPCTP về MT) Công an tỉnh Tiền Giang) - cho biết: “Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, tại các tuyến sông giáp ranh giữa các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long để khai thác cát trái phép. Bố trí người chạy xuồng máy tốc độ cao, dọc các đoạn sông nơi các đối tượng đang khai thác để cảnh giới. Khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo để các đối tượng rút vào neo đậu trong bờ. Trên bờ, các đối tượng thuê người canh phương tiện chở tổ kiểm tra để kịp thời thông báo cho đồng bọn khai thác cát trái phép”.

Làm việc với các đối tượng “cát tặc”.

Ngày 26-2, Phòng CSPCTP về MT phối hợp cùng Công an huyện Cai Lậy củng cố hồ sơ xử lý Trần Minh Tươi (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành) vì có hành vi lao phương tiện vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Theo kết quả điều tra, khuya 3-2, Phòng CSPCTP về MT tổ chức tuần tra và phát hiện Tươi cùng đối tượng tên Trung (chưa rõ lai lịch) điều khiển phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến kênh Năm Thôn (nhánh sông Tiền, đoạn qua xã Long Trung, huyện Cai Lậy).

Phát hiện lực lượng tuần tra, Tươi cùng Trung điều khiển phương tiện bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi, kêu gọi dừng phương tiện, hợp tác xử lý nhưng cả 2 ngoan cố không chấp hành. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng cố tình điều khiển phương tiện vi phạm chèn ép và đâm thẳng vào phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó bỏ trốn. Đến sáng 4-2, Tươi đã ra trình diện và khai nhận hành vi vi phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc (Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang) yêu cầu Phòng CSPCTP về MT phối hợp với Công an huyện Cai Lậy xử lý nghiêm hành vi khai thác cát sông trái phép, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện gần 100 vụ liên quan gần 150 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản (chủ yếu khai thác cát trái phép và vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ), đã xử phạt với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Còn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, xử lý 25 cá nhân, 1 tổ chức với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Riêng tại khu vực gần cầu Mỹ Thuận đã phát hiện, xử lý 11 vụ, 24 đối tượng, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo Công an các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay, việc kiểm tra, bắt giữ phương tiện vi phạm trên sông còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, một số vụ các đối tượng vi phạm không hợp tác, bỏ trốn, không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, gây khó khăn trong quá trình xử lý. Quá trình kiểm tra, xử lý các đối tượng trực tiếp khai thác cát trái phép là người làm thuê, trong khi đó chủ sở hữu không đứng ra nhận trách nhiệm, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để tránh bị tịch thu phương tiện vi phạm.

Đồng loạt ra quân

Vĩnh Long là địa phương được xem là “điểm nóng” khai thác cát lậu. Thậm chí, các đối tượng vi phạm còn lờn mặt lực lượng tuần tra và hoạt động cả thời điểm ban ngày. Ngày 26-2, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 “cát tặc” có hành vi hút trộm cát trên sông Tiền.

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 19-02, Công an huyện Long Hồ phối hợp Phòng CSGT tuần tra, phát hiện 3 ghe gỗ không có số đăng ký do Phạm Minh Phước (SN 1980), Đoàn Văn Thương (SN 1998) và Nguyễn Anh Duy (SN 1995, cùng ngụ xã Đồng Phú) điều khiển, đang khai thác cát sông trái phép. Tại thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện đã hút trộm từ 1 - 6m3 cát sông và không có giấy tờ liên quan.

Cùng ngày, đơn vị này đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xử phạt vi phạm hành chính N.V.H (SN 1983) và H.V.T (SN 1978, ngụ tỉnh Long An) mỗi người 25 triệu đồng và tịch thu phương tiện về hành vi khai thác cát sông trái phép.

Tương tự, Công anh huyện Mang Thít (Vĩnh Long) đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 “cát tặc” Thiều Văn Thanh (SN 1968) và Lê Văn Tâm (SN 1982, cùng ngụ xã Mỹ An). Theo đó, lúc 22 giờ 45 ngày 14-2, tổ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên tuyến sông Cổ Chiên phối hợp Công an xã Mỹ An phát hiện, bắt quả tang một ghe gỗ đang khai thác cát trái phép trên thuỷ phận ấp An Hương 1, xã Mỹ An. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đã hút được hơn 43m3 cát sông.

Phương tiện khai thác bị tạm giữ.

Trước những hệ luỵ của “cát tặc”, công an các tỉnh đã mở đoạt cao điểm để trấn áp. Tại tỉnh An Giang, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 22-2, trong quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Tiền (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), tổ công tác thuộc Phòng CSMT đã phát hiện, bắt quả tang một xáng cạp không biển số do ông Lê Văn Bé Tám (SN 1976, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang điều khiển đang múc cát dưới lòng sông đưa lên sà lan BS: LA- 7687. Qua kiểm tra, xáng cạp trên đã múc được khoảng 200m3cát. Làm việc với tổ công tác, người quản lý phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Trước đó 2 ngày, Phòng CSMT phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện Nguyễn Phước Lộc (SN 1978, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình) đang điều khiển xáng cạp khai thác cát trái phép từ lòng sông đưa lên sà lan tại thủy phận ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh do Mai Khánh Linh (SN 1984, ngụ tỉnh Long An) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện có khoảng 17m3 cát. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Hệ luỵ từ “cát tặc”.
Thượng tá Bùi Văn Thông (Trưởng phòng CSPCTP về MT Công an tỉnh Tiền Giang): Thực hiện chỉ đạo của UBND và Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị rà soát khu vực trọng điểm thường xảy ra hoạt động khai thác cát cát trái phép tại huyện Cái Bè, Châu Thành, Chợ Gạo, Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây và TP.Mỹ Tho. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã rà soát 142 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trái phép và lên danh sách 96 phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi nghi vấn để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khi phát hiện hành vi vi phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang