Miền Tây:

Tuyên chiến với "cát tặc"

Thứ Sáu, 21/10/2022 10:39  | Đăng Khoa

|

(CATP) Trước hệ lụy khôn lường của hành vi khai thác cát trái phép, các địa phương lưu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại những nơi có "điểm nóng". Hàng chục phương tiện cùng "vòi bạch tuộc" hút cạn lòng sông đã bị lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang, một số đối tượng có hành vi chống đối cũng đã bị xử lý…

Tiền Giang: Huy động cùng lúc 7 tàu hút cát

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 79 vụ với 125 đối tượng vi phạm về việc khai thác cát trái phép và vận chuyển vật liệu cát không có hóa đơn chứng từ; trong đó, trên 50 trường hợp khai thác cát trái phép; nhiều đối tượng còn lén lút bơm hút cát gần chân cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, ven các cồn Thới Sơn, cồn Tân Phong, cù lao Tân Phú Đông... Các cơ quan chức năng xử phạt 39 vụ (63 đối tượng) với tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng, tịch thu 3 phương tiện thủy nội địa, 3 máy hút cát. Hiện có 40 vụ còn lại với 62 đối tượng đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý.

Công an tỉnh Trà Vinh làm việc với chủ phương tiện khai thác cát trái phép

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang còn phát hiện, xử lý 25 cá nhân, 1 tổ chức với số tiền trên 5,1 tỷ đồng, tịch thu 1 phương tiện thủy nội địa vi phạm về lĩnh vực này. Đặc biệt, tại khu vực gần cầu Mỹ Thuận (huyện Cái Bè, Tiền Giang), các cơ quan chức năng đã phát hiện 11 vụ với 24 đối tượng khai thác cát trái phép và có quyết định xử phạt trên 1,3 tỷ đồng, tịch thu 3 máy hút cát và hơn 22.500m³ cát. Tại khu vực ven biển như: cửa sông Soài Rạp, cửa Đại, cửa Tiểu, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cũng đã phát hiện và xử lý 11 vụ bơm hút, vận chuyển cát trái phép.

"Cát tặc" đã biến phương tiện thành ghe hút cát. Mỗi đợt "ăn hàng", các đối tượng huy động số lượng lớn ghe chuyên chở. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cũng phát hiện 7 phương tiện vận chuyển cát trái phép trên sông Cửa Đại (đoạn thuộc xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông). Thuyền trưởng của 7 phương tiện trên không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số cát đang vận chuyển.

Vĩnh Long: Chưa nộp phạt đã tiếp tục vi phạm

Vĩnh Long là địa phương được xem là "điểm nóng" khai thác cát. Thậm chí, các đối tượng vi phạm còn lờn mặt lực lượng tuần tra và ngang nhiên vi phạm. Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân có hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Công an huyện Vũng Liêm cũng đang phối hợp Công an xã Quới Thiện xác minh, làm việc với 2 người có hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Rạng sáng 05-9, qua công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn tuyến sông Cổ Chiên, Công an xã Quới Thiện kết hợp Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Vũng Liêm phát hiện 1 ghe gỗ đang khai thác khoáng sản trái phép tại thủy phận ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm nên tiến hành bắt giữ.

Qua làm việc, 2 người trên phương tiện vi phạm khai nhận là Nguyễn Văn Đi (SN 1979, ngụ xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm, Bến Tre, là chủ phương tiện) và Trương Đình Vũ (SN 1972, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, Bến Tre). Tại thời điểm lập biên bản, trên ghe gỗ đã hút được 9,1m³ cát. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 07-7, Trương Đình Vũ cũng vừa bị Công an H.Vũng Liêm bắt quả tang khi đi trên ghe gỗ khai thác 4m³ cát trái phép. Công an H.Vũng Liêm đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ số tiền 25 triệu đồng. Trong khi chưa đóng phạt thì Vũ tiếp tục tái phạm. Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long qua số điện thoại đường dây nóng 24/24: 02703.552.666 để ngăn chặn, xử lý "cát tặc".

Nguyễn Văn Đi và Trương Đình Vũ bị bắt quả tang khai thác cát trái phép

Bến Tre: Hàng trăm phương tiện không đăng ký

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, từ năm 2009, UBND tỉnh ngưng cấp phép, đồng thời đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép hoặc không đúng vị trí mỏ đã cấp phép. Tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý khai thác khoáng sản năm 2021, nhiều người đã... "giật mình". Tỉnh có khoảng 487 phương tiện thủy có gắn các thiết dùng bơm hút cát nhưng chỉ có 76 phương tiện có đăng ký, đăng kiểm hoạt động giao thông đường thủy; trong đó có 26 phương tiện đăng ký, đăng kiểm là tàu hút cát; đa số các phương tiện là tàu chở hàng khô được hoán cải, lắp đặt các thiết bị bơm hút cát sai quy định và người điều khiển phần lớn không có chứng chỉ chuyên môn hoặc có nhưng không bảo đảm theo quy định. Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố 27 vụ với 40 bị can có liên quan, xử phạt 193 vụ khai thác, vận chuyển, mua bán cát sông với tổng số tiền phạt hơn 3,9 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản được kiểm soát, không để hình thành điểm nóng. Tuy nhiên, có thời điểm, có nơi diễn biến phức tạp, số lượng phương tiện vi phạm tập trung đông tại một số điểm gây dư luận bức xúc cho người dân. Cụ thể, trên sông Hàm Luông, đoạn qua khu vực xã Thanh Tân; khu vực Vàm Nước Trong, thuộc xã Tân Thành Bình; đặc biệt trên sông Tiền, đoạn qua xã Phú Túc; khu vực bến phà Cây Dương, thuộc xã Tân Phú, huyện Châu Thành, việc khai thác cát trái phép diễn biến khá phức tạp. Trước lợi nhuận khủng của việc hút cát trái phép, một số đối tượng chống đối cả lực lượng thi hành công vụ.

Trà Vinh: Lập 3 chốt theo dõi, kiểm tra trên sông

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo thành lập 3 chốt theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu. Các chốt được triển khai sau chuyến khảo sát thực địa trên các tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên của Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường. Ba chốt kiểm tra sẽ được triển khai trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành), xã Vinh Kim (huyện Cầu Ngang) và trên tuyến sông Hậu thuộc xã Hòa Tân (huyện Cầu Kè). Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia chốt kiểm tra tại khu vực Cồn Hô (xã Đức Mỹ, huyện Càng Long) đã được thành lập và hoạt động trước đó.

Những phương tiện khai thác cát trái phép bị tạm giữ

Trên tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu có gần 100 phương tiện với tải trọng từ 25 tấn đến 50 tấn có gắn các thiết bị bơm hút cát, trong đó khoảng 35 phương tiện có gắn hệ thống máy hút cát (hoán cải công năng) mà không đăng ký với cơ quan chức năng để khai thác cát trái phép. Đa số các phương tiện này không có đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm. Còn đối với các mỏ cát được cấp giấy phép khai thác thì sử dụng phương tiện khai thác cát không đúng số lượng, chủng loại đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực mỏ được phép khai thác. Bên cạnh đó, Công an cấp huyện bố trí 2 tàu tuần tra trên 2 tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu, vừa tuần tra, vừa đóng chốt ở những khu vực thường xuyên xảy ra khai thác khoáng sản trái phép để kịp thời phát hiện vi phạm, phối hợp với chốt gần nhất để vây bắt và xử lý.

Đồng Tháp: "Cát tặc" chống đối lực lượng thi hành công vụ

Thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, tình trạng khai thác cát trái phép có chiều hướng gia tăng. Khoảng 2 giờ sáng 14-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuần tra trên tuyến sông Tiền đoạn qua xã An Phong (huyện Thanh Bình), đã phát hiện ghe gỗ đang khai thác cát trái phép. Thời điểm trên, Dương Tuấn Thanh (SN 2004, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang sử dụng ghe gỗ có trọng tải khoảng 60 tấn thực hiện hành vi khai thác cát sông trái phép. Khi phát hiện Tổ công tác, các đối tượng còn có hành vi chống đối, sử dụng 2 vòi nước xịt vào lực lượng đang thi hành công vụ.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi khai thác cát sông trái phép. Khoảng một giờ đồng hồ sau, Tổ công tác tiếp tục phát hiện phương tiện ghe gỗ có trọng tải 25 tấn đang khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã Tân Bình. Một số đối tượng dùng phương tiện sà lan có tải trọng 149 tấn và 190 tấn, 2 máy bơm nước, 2 đầu ống hút cát bằng kim loại hút cát cũng bị công an phát hiện, bắt giữ.

UBND tỉnh Đồng Tháp ký Quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật các hoạt động liên quan đến khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; việc vận chuyển cát trên sông, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát; hoạt động khai thác, nạo vét thông luồng...

An giang: Giám sát các tuyến sông 24/24 giờ

Từ năm 2015 - 2020, tỉnh An Giang có 8 khu mỏ cát sông được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản với tổng diện tích hơn 413,43ha, tổng trữ lượng phê duyệt trên 14,1 triệu m³; 9 khu mỏ cát sông được UBND tỉnh cấp phép khai thác cho 7 doanh nghiệp với tổng diện tích cấp phép 364,2ha, tổng trữ lượng gần 12,22 triệu m³, tổng công suất 4,29 triệu m³/năm. Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát sông mỗi năm khoảng 174 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện cho thuê đất mặt nước đối với 4 đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản cát sông tại 5 khu mỏ.

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, huyện, các tổ kiểm tra cấp xã thường xuyên kiểm tra, tuần tra để phát hiện, xử lý vi phạm. Những nơi xảy ra điểm "nóng" về khai thác cát sông trái phép, tập trung nhiều phương tiện, UBND cấp xã lập điểm giám sát 24/24 giờ. Hiện các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát sông đã lắp đặt thiết bị định vị và giám sát hành trình trên các phương tiện được phép khai thác. Phần mềm giám sát phân quyền truy cập cho các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện nơi có hoạt động khai thác khoáng sản cát sông theo dõi, giám sát hoạt động của các phương tiện được cấp phép. Tỉnh còn lắp đặt 7 camera giám sát tại các địa bàn có xảy ra hoạt động khai thác cát sông trái phép (TP.Long Xuyên, TX.Tân Châu, huyện An Phú và Chợ Mới) để tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác cát trái phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang