Cảnh sát đường thuỷ Công an TPHCM vây bắt nhóm cát tặc manh động

Chủ Nhật, 19/06/2022 13:56

|

(CAO) Hiện đang vào mùa mưa nên hành vi khai thác cát trái phép gây nguy hiểm cho giao thông đường thuỷ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM  thường xuyên tuần tra kiểm soát, ngăn chặn cát tặc trên các tuyến sông.

Rạng sáng 19-6, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM phối hợp với Biên phòng Cảng Nhà Rồng tổ chức vây bắt nhóm đối tượng manh động, có hành vi sử dụng máy bơm công suất lớn để bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Hiện trường khai thác cát trái phép

Từ tin báo của quần chúng, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM đã lên kế hoạch tuần tra kiểm soát tại khu vực cảng Long Bình, phường Long Bình, TP. Thủ Đức. Đến 0 giờ 30 ngày 19-6, tổ công tác phát hiện một nhóm 8 đối tượng trên 2 ghe gỗ không số đăng ký, gồm 1 ghe có gắn thiết bị bơm hút cát công suất lớn và 1 ghe mua, chưa rõ tải trọng.

Phương tiện khái thác trái phép

Tổ công tác ra hiệu lệnh và áp sát, khống chế nhưng các đối tượng đã liều lĩnh tăng ga bỏ chạy và nhảy xuống sông bỏ trốn. Tuy nhiên, Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ 2 ghe gỗ cùng một đối tượng tên Phạm Hồng Thích (SN 1982, quê Long An).

Lấy lời khai đối tượng vi phạm

Hiện tang vật và đối tượng đã được bàn giao cho Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an TPHCM phục kích bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang