Công an quận 5: Liên tiếp bắt pháo lậu dịp cuối năm

Thứ Ba, 04/01/2022 19:58

|

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q5 đã tăng cường triển khai lực lượng bám sát địa bàn, từ đó phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Trong những ngày cuối năm, tình hình buôn bán pháo lậu gia tăng. Pháo lậu chủ yếu được các đối tượng tuồn từ các tỉnh phía Bắc vào thông qua đường sắt và đường bộ. Nhiều đối tượng thường xuyên thay đổi hành tung, ngụy trang pháo trong các thùng đồ gia dụng, quà tặng khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Trung tuần tháng 12/2021, sau một thời gian đeo bám, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q5 phát hiện trên địa bàn quận có một số đối tượng khả nghi, sử dụng xe máy đi giao pháo lậu cho khách, nên tiến hành theo dõi, củng cố chứng cứ.

8 giờ 20 phút ngày 24/12, phát hiện Nguyễn Hoàng Lâm (SN 2000, HKTT: chung cư Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) điều khiển xe máy BS: 52Z9-4707 chở một thùng carton đầy pháo đi giao cho khách, khi đến trước số 03 Mạc Cửu (P13, Q5), bị tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an P13 tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong thùng carton chứa 07 dàn pháo bệ 49 và 01 bịch pháo bi lớn. Tổng cộng gồm 11kg pháo các loại. Lâm thừa nhận mua bán pháo lậu để kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm, tổ công tác phát hiện và thu giữ thêm nhiều thùng pháo với tổng khối lượng gần 20kg pháo nổ. Lâm khai nguồn gốc số pháo trên đặt mua thông qua mạng xã hội Facebook.

Công an khám xét nơi ở của đối tượng Lâm

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Đội Cảnh sát kinh tế cũng đã lần ra một điểm mua bán pháo lậu do Trương Ngọc Thắng (SN 1998, ngụ phường Phước Long B, TP.Thủ Đức) thực hiện.

Lúc 11 giờ ngày 29-12-2021, phát hiện Thắng điều khiển xe máy BS: 49N1-159.49 chở pháo được ngụy trang trong một thùng carton đến trước nhà số 259 Hải Thượng Lãn Ông (P13, Q5), Đội CSKT phối hợp Công an P13 tiến hành kiểm tra phát hiện 10 bệ pháo dàn với tổng khối lượng là 16kg. Tại trụ sở Công an, Thắng khai nhận đang đi giao hàng cho khách.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng tại phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, Công an Q5 thu giữ thêm 11kg pháo các loại và 529 bao thuốc lá ngoại hiệu 555; 160 bao hiệu Jet. Tổng tang vật thu giữ là 27kg pháo các loại, 1 xe máy, 689 bao thuốc lá ngoại các loại.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng Thắng
 
Hiện vụ việc đang được Công an Q5 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang