Đồng Bằng Sông Cửu Long:

Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thứ Năm, 13/08/2026 07:42  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Những ngày giữa tháng 8/2026, khi nước từ thượng nguồn bắt đầu đổ về cánh đồng vùng biên giới Tây Nam, cũng là thời điểm thuận lợi của các đối tượng buôn lậu để đưa hàng qua biên giới. 

Không chỉ vùng biên "nóng bỏng", tình hình gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong nội địa cũng diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tăng cường bám địa bàn, ra quân xử lý.

Nhiều chiêu trò mới

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều cánh đồng ở vùng biên đã thu hoạch xong vụ lúa hè thu, mực nước bắt đầu phủ kín gốc rạ. Đây cũng được xem là thời điểm thuận lợi để các đối tượng đưa hàng qua biên giới. Không chỉ vận chuyển bằng xuồng, vỏ lãi mà các nhóm đối tượng còn nghĩ ra nhiều chiêu trò, phương thức mới nhằm qua mặt lực lượng chức năng, đưa lượng lớn hàng lậu qua biên giới Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá lậu.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang về tăng cường đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, ngày 07 và 08/8, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn chủ trì,phối hợp với Đội Đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ, BĐBP tỉnh An Giang) tuần tra, phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, thu giữ 2.650 gói thuốc lá.

Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn thu giữ hơn 2.500 gói thuốc lá lậu

Cụ thể, lúc 23 giờ ngày 07/8, tổ công tác của 2 đơn vị tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn phường Châu Đốc. Khi đến khu vực mương Thốt Nốt (khóm Vĩnh Chánh 3, phường Châu Đốc), tổ công tác phát hiện một đối tượng vác 2 túi nylon màu đen đi từ biên giới vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra, tuy nhiên đối tượng không chấp hành, vứt lại hàng hóa và lợi dụng đêm tối chạy trốn về phía Campuchia. Kiểm tra xung quanh, tổ công tác phát hiện thêm 3 túi nylon màu đen. Trong 5 chiếc túi, tổ công tác phát hiện 1.460 gói thuốc lá nhiều nhãn hiệu.

Tiếp đó, lúc 4 giờ 25 ngày 08/8, tổ công tác của 2 đơn vị nói trên phát hiện một đối tượng đang mang vác 2 túi nylon màu đen đi từ biên giới vào Việt Nam nên tiến hành kiểm tra. Lợi dụng đêm tối, đối tượng đã vứt lại 2 túi nylon rồi chạy sang Campuchia. Quá trình truy đuổi, tổ công tác phát hiện thêm 2 túi nylon. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1.190 gói thuốc lá.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.008 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 tỷ đồng. Trong tổng số các vụ vi phạm có 266 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 661 vụ gian lận thương mại và 81 vụ hàng giả. Cơ quan chức năng chuyển 27 vụ sang xử lý hình sự với 28 bị can.

Theo ghi nhận, sau khi đưa hàng lậu vào biên giới, các "hung thần xa lộ" bất kể ngày đêm với tiếng nẹt pô chói tai, chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, vượt ẩu trên các tuyến quốc lộ, nhất là Quốc lộ 30 (tỉnh Đồng Tháp) để đưa hàng vào sâu nội địa, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

"Hung thần xa lộ" vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt cùng tang vật

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Đồng Tháp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện 274 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu thuốc lá, thu giữ hơn 230.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động vận chuyển. Qua xử lý, các đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 159 vụ, thu nộp ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng và buộc tiêu hủy trên 11.300 gói thuốc lá. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 11 vụ với 11 bị can về các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Mới đây, làm việc với Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh tại phường Rạch Giá, Phó chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đặng Văn Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp đấu tranh với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và trên môi trường trực tuyến. Theo báo cáo, trong 10 năm qua, lực lượng chức năng 3 tỉnh đã phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ vi phạm, thu giữ hàng chục triệu bao thuốc lá nhập lậu.

Theo lực lượng chức năng các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi một bộ phận người dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị các đối tượng lôi kéo tham gia vận chuyển thuê. Các đối tượng buôn lậu liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng hệ thống sông ngòi, kênh rạch, mùa nước nổi, sử dụng xuồng, vỏ lãi tốc độ cao hoạt động vào ban đêm, chia nhỏ hàng hóa và bố trí người cảnh giới để đối phó. Bên cạnh đó, các điểm tập kết hàng thường nằm phía bên kia biên giới Campuchia, gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ và xử lý hình sự.

Mạnh tay với hàng giả thương hiệu

Theo Công an các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ngày càng có sự thay đổi về phương thức hoạt động, không chỉ diễn ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh truyền thống mà còn xuất hiện trên môi trường mạng. Một số cá nhân lợi dụng uy tín của các thương hiệu để làm giả nhãn hiệu, bao bì, tem, nhãn sản phẩm; sử dụng hình ảnh, thông tin của doanh nghiệp khác để quảng bá hoặc cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác về nguồn gốc, chất lượng, công dụng của hàng hóa.

Lực lượng Biên phòng An Giang tuần tra mùa nước nổi

Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở kinh doanh đang thực hiện hành vi đóng gói gạo ST25 không rõ nguồn gốc vào bao bì. Đó là hộ kinh doanh Tân Gia Minh do ông P.T.M.T (SN 1997) làm chủ cơ sở và hộ kinh doanh Chí Cường do bà H.T.A (SN 1971) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện các nhân viên của 2 cơ sở đang thực hiện hành vi đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì ghi loại gạo ST25 của DNTN Hồ Quang Trí đã được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Tang vật tạm giữ gồm hơn 22 tấn gạo ghi nhãn hiệu ST25, trị giá hơn 440 triệu đồng.

Qua làm việc, đại diện 2 hộ kinh doanh trên thừa nhận không có văn bản ủy quyền, nhượng quyền nhãn hiệu hoặc các tài liệu chứng minh được phép sử dụng nhãn hiệu gạo ST25 của DNTN Hồ Quang Trí. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Cùng với hoạt động sản xuất hàng hóa vi phạm, các đối tượng còn tổ chức livestream để tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng. Lợi dụng hình thức này, bọn chúng giới thiệu sản phẩm không đúng chất lượng, cung cấp thông tin chưa chính xác về hàng hóa, sử dụng hình ảnh, nhãn hiệu của thương hiệu khác khi chưa được cho phép, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Vào đầu tháng 6/2026, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp lực lượng QLTT và cơ quan chức năng Đặc khu Phú Quốc kiểm tra hoạt động Công ty TNHH Phú Quốc Factory (khu phố Suối Lớn Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc) do Trần Thị Thanh Nguyên (SN 2002) làm giám đốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci (tổng trị giá hàng hóa khoảng 1,69 tỷ đồng). Sau đó, Nguyên bị khởi tố để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Đến cuối tháng 7/2026, Phạm Thị Kim Xuyến (SN 1997) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận, từ tháng 8/2025, đối tượng bỏ vốn hơn 5 tỷ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh tại Đặc khu Phú Quốc. Để che giấu vai trò của mình, Xuyến thuê Nguyên đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory và trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó, Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ Hà Nội về Phú Quốc để tiêu thụ.

Tại TP.Cần Thơ, trong tháng 7/2026, lực lượng Công an phát hiện, xử lý 5 vụ việc liên quan đến các hành vi vận chuyển, mua bán hàng cấm và kinh doanh hàng nhập lậu. Điển hình, ngày 07/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Hạ Thi (SN 1995) về hành vi "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công tác quản lý địa bàn, Phòng CSKT Công an TP.Cần Thơ khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại hộ kinh doanh Huỳnh Hạ Thi (phường Ninh Kiều) do bà Thi làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.185 sản phẩm quần, áo may sẵn mang các nhãn hiệu nổi tiếng như: Polo, Nike, Adidas, Lacoste... với tổng trị giá hơn 380 triệu đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đến ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Hiển (SN 2002) và Huỳnh Phương Duy (SN 1993) cùng hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSKT Công an TP.Cần Thơ khám xét cửa hàng Thanh Hiển Luxury do Huỳnh Thanh Hiển làm chủ; tạm giữ 2.949 sản phẩm gồm: quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, ví... có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior và Hermes (tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng). Tương tự, kiểm tra cửa hàng Thanh Dương Luxyry do Huỳnh Phương Duy làm chủ, lực lượng chức năng tạm giữ 1.716 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng (trị giá hơn 1,4 tỷ đồng).

Bình luận (0)

Lên đầu trang