Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình

Thứ Ba, 19/03/2024 15:30

|

(CAO) Chiều nay (19-3), phiên tòa xét xử vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục phần luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị Viện KSND TPHCM đề nghị mức án tử hình.

Theo đó, với phần luận tội của vị đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan những ngày xét xử vừa qua, vẫn quanh co chối tội. Xét về tính chất và mức độ vi phạm của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại 498.000 tỉ đồng...

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội ‘Đưa hối lộ”, 19-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tổng hợp hình phạt là "tử hình".

Viện KSND TPHCM cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, bị cáo Nguyễn Cao Trí án tù từ 10 - 11 năm, Đinh Văn Thành (tù chung thân), Bùi Anh Dũng (tù chung thân), Tạ Chiêu Trung (15 – 16 năm tù), Võ Tấn Hoàng Văn (chung thân), Trương Khánh Hoàng (19 - 20 năm), Trần Thị Mỹ Dung (19 – 20 năm), Hồ Bửu Phương (19 – 20 năm), Nguyễn Phương Anh (19 -20 năm), Đặng Phương Hoài Tâm (19 – 20 năm), Trương Huệ Vân (19 – 20 năm), Dương Tấn Trước (15 – 16 năm), Chu Lập Cơ (11 – 12 năm), Nguyễn Thị Thu Sương (16 – 17 năm), Uông Văn Ngọc Ẩn (3 năm tù treo), Nguyễn Thị Phương Loan (3 năm tù treo), Võ Thành Hùng (3 năm tù treo), Trầm Thích Tồn (15 – 16 năm tù), Trần Thuận Hòa (4 – 5 năm), Phạm Văn Phi (7 – 8 năm), Nguyễn Anh Phước (3 năm tù treo), Võ Văn Trường (4 – 5 năm), Phạm Mạnh Cường (3 năm tù treo), Nguyễn Huỳnh Lan Chi (3 năm tù treo), Nguyễn Lâm Anh Vũ (12 – 13 năm), Võ Triệu Lân (5 – 6 năm), Lê Khánh Hiền (6 – 7 năm);

Bị cáo Chiêm Minh Dũng (16 – 17 năm tù), Nguyễn Văn Thanh Hải (15 – 16 năm), Hoàng Minh Hoàn (3 năm tù treo), Bùi Nhân (11- 12 năm), Diệp Bảo Châu (10 – 11 năm), Nguyễn Cửu Tính (11 – 12 năm), Đỗ Phú Huy (15 – 16 năm), Khổng Minh Thế (6 – 7 năm), Trần Hoàng Giang (4 – 5 năm), Từ Văn Tuấn (11 – 12 năm), Mai Hồng Chín (9 - 10 năm), Mai Văn Sáu Nhở (11 – 12 năm), Lương Thị Hồng Quế (3 – 4 năm), Lê Anh Phương (8 – 9 năm), Phan Tấn Khôi (6 – 7 năm), Lưu Chấn Nguyên (3 năm tù treo), Hồ Bảo Ngọc (5 – 6 năm), Nguyễn Anh Thép (5- 6 năm), Nguyễn Ngọc Tú (3 – 4 năm), Huỳnh Thiên Văn (3 – 4 năm), Bùi Đức Khoa (10 – 11 năm), Nguyễn Thị Khánh Vân (5 – 6 năm), Trần Thị Kim Chi (6 – 7 năm);

Nguyễn Phi Long (8- 9 năm), Đặng Quang Nguyên (5 – 6 năm), Cao Việt Dũng (4- 5 năm), Nguyễn Thanh Tùng (6- 7 năm), Đào Chí Kiên (4 – 5 năm), Lê Văn Chánh (3 – 4 năm), Bùi Ngọc Sơn (4 – 5 năm), Trần Văn Nhị (4 – 5 năm), Lê Huy Khánh (4 – 5 năm), Hồ Bình Minh (5 – 6 năm), Trần Thị Kim Ngân (3 năm tù treo), Trần Tuấn Hải (3 – 4 năm), Đỗ Xuân Nam (3 năm tù treo), Lê Kiều Trang (3 năm tù treo), Phạm Thu Phong (3 năm tù treo), Lưu Quốc Thắng (3 năm tù treo), Đỗ Thị Nhàn (tù chung thân), Nguyễn Văn Hưng (14 – 15 năm), Nguyễn Thị Phụng (4 – 5 năm);

Bùi Tuấn Khoa (3 – 4 năm), Vương Đỗ Anh Tuấn (3 năm tù treo), Trần Văn Tuấn (3- 4 năm), Lê Thanh Hà (3 – 4 năm), Nguyễn Văn Thùy (3 – 4 năm), Nguyễn Tuấn Anh (3 – 4 năm), Vũ Khánh Linh (3 năm tù treo), Trương Việt Hưng (3 – 4 năm), Nguyễn Duy Phương (3 – 4 năm), Nguyễn Văn Dũng (11 – 12 năm), Nguyễn Thị Phi Loan (6 – 7 năm), Võ Văn Thuần (7 – 8 năm), Phan Tấn Trung (7 – 8 năm), Nguyễn Tín (5 – 6 năm) và bị cáo Nguyễn Văn Du (3 – 4 năm).

Về phần trách nhiệm dân sự trong vụ án, Viện KSND TPHCM cũng đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho Ngân hàng SCB hơn 677.000 tỉ đồng và lãi phát sinh. Tiếp tục kê biên tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với 1.169 bất động sản, đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định pháp luật.

Các mã tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng SCB, Viện KSND TPHCM đề nghị giao cho SCB thu hồi nợ. Cơ quan công tố tại phiên tòa cũng đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Với Nguyễn Cao Trí, VKS đề nghị tạm giữ tiền, kê biên bất động sản của Trí để đảm bảo thi hành án.

Đến cuối giờ chiều nay, sau khi phần đề nghị các mức án của Viện KSND TPHCM đối với các bị cáo kết thúc, phiên tòa chuyển sang phần bào chữa cho các bị cáo.

(Cập nhật...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang