Việt kiều bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất cùng 207 máy tính nhập lậu từ Mỹ

Thứ Tư, 19/02/2020 07:40

|

(CAO) Bùi Hữu Lộc khai mua máy tính xách tay và điện thoại Iphone tại Mỹ, sau đó vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

(CAO) Tối 18-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ một vụ nhập lậu máy tính xách tay với số lượng lớn từ Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc, Công an tạm giữ 4 nghi can gồm: Bùi Hữu Lộc (48 tuổi, quốc tịch Mỹ), Huỳnh Thị Bích Thuận (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), Phan Tấn Phát (38 tuổi, quê Khánh Hoà) và Nguyễn Hữu Cương (48 tuổi).

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Trước đó, lúc 1 giờ 45 ngày 17-2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an TPHCM phát hiện tại sân bay có các đối tượng vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Cụ thể, Thuận, Cương và Phát đang vận chuyển 8 kiện hàng ra khỏi khu vực kiểm soát Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đưa lên xe taxi. Ở phía sau, Lộc cũng đang chuyển 4 kiện hàng tương tự từ khu vực trả hành lý ký gửi ra cửa sân bay.

Kết quả kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong 12 kiện hàng chứa 207 máy tính xách tay và 3 điện thoại di động iPhone (đã qua sử dụng). Toàn bộ số hàng hoá này đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và không khai báo Hải quan.

Số hàng hóa và 4 đối tượng trên được đưa về cơ quan công an để làm việc. Bùi Hữu Lộc khai, mua máy tính xách tay và điện thoại Iphone tại Mỹ, sau đó đóng vào 12 kiện hàng vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Khi hàng về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Lộc điện cho Thuận, Cương đến sân bay nhận hàng. Riêng Phát được Cương nhờ vào sân bay phụ nhận hành lý. Khi các nghi can đang chuyển hàng từ sân bay ra thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tổng giá trị số hàng hoá bị bắt giữ ước tính khoảng 2 tỉ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang