Phạt nhà hàng xuất hóa đơn chữ Trung Quốc ‘chặt chém’ khách

Thứ Tư, 28/02/2018 17:27  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nhà hàng Siêu Hấp ở Đà Nẵng xuất hóa đơn chữ Trung Quốc, bị tố “chặt chém” bị xử phạt hành chính hơn 12 triệu đồng đối với 3 lỗi vi phạm. Nhà hàng này chưa có giấy phép kinh doanh.

Chiều 28-2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Nho Hậu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Đà Nẵng cho biết, sáng 28-2, đơn vị chủ trì buổi họp công bố thông tin, kết quả việc kiểm tra nhà hàng Siêu Hấp (262B Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Nhà hàng Siêu Hấp (số 262B đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) kinh doanh ở Việt Nam nhưng in hóa đơn Trung Quốc, bị tố chặt chém

Cụ thể, sau khi du khách, báo chí phản ánh, lực lượng liên ngành gồm QLTT, Sở Du lịch, Công an quận Sơn Trà thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại nhà hàng Siêu Hấp. Chủ nhà hàng là ông Nguyễn Đăng Từ (ngụ 262B Võ Nguyên Giáp) không xuất trình được (không có) giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nên bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Nhà hàng không niêm yết giá bán hàng hóa dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật giá nên bị xử phạt mức phạt 750.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành bắt quả tang nhà hàng tàng trữ 20 chai rượu các loại do Trung Quốc sản xuất là hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Hành vi này bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng và tịch thu tiêu hủy toàn bộ.

Như vậy tổng số tiền mà nhà hàng Siêu Hấp bị xử phạt là 12.250.000 đồng.

Hóa đơn toàn ngôn ngữ Trung Quốc

Về phản ánh “chặt chém” bữa ăn, đoàn liên ngành phát hiện nhà hàng đã tính dư của khách 954.000 đồng, trong khi phiếu tính tiền bằng tiếng Trung Quốc nên thực khách không thể đối chiếu. Chi cục QLTT Đà Nẵng yêu cầu nhà hàng phải trả lại tiền chênh lệch tính sai này cho khách.

Ông Nguyễn Nho Hậu cho biết, nhà hàng đã bị tạm dừng hoạt động, chờ có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì mới được hoạt động trở lại.

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, trưa 16-2-2018 (tức mùng 1 Tết), gia đình bà L.T.L. (ngụ tỉnh An Giang) gồm có 4 người lớn và 4 trẻ em vào quán Siêu Hấp để dùng bữa trưa. Đến khi tính tiền thì gia đình bà L. tá hỏa khi thấy hóa đơn hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc và số tiền lên đến hơn 10 triệu đồng.

Hình ảnh từ Facebook của du khách phản ánh về nhà hàng Siêu Hấp tại Đà Nẵng

Bà L. và mọi người không đồng ý thì được nhà hàng tính lại, đưa ra hóa đơn đều bằng chữ Trung Quốc và giảm xuống còn hơn 8,1 triệu đồng. Khách thắc mắc hóa đơn ghi chữ Trung Quốc thì được nhân viên trả lời là “máy tính bị hư, không nhập dữ liệu được”.

Trong khi đó Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nhà hàng kinh doanh buôn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam phải xuất hóa đơn bằng chữ tiếng Việt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang