Facebook 'thử nghiệm' tính năng chống giả mạo tài khoản

Chủ Nhật, 02/07/2017 08:10  | Thư Văn

|

(CAO) Facebook vừa cho ra mắt thử nghiệm tính năng bảo vệ ảnh đại diện cho người dùng tại Ấn Độ. Đây được xem là nỗ lực của trang mạng xã hội này, nhằm tránh những kẻ xấu lấy hình ảnh của người khác dùng cho mục đích xấu.

Khi kích hoạt tính năng bảo vệ ảnh đại diện, sẽ xuất hiện một đường màu xanh bao quanh ảnh. Như vậy đồng nghĩa với việc không thể dùng các phần mềm chụp ảnh để lấy hình đại diện của một người dùng Facebook bất kỳ.  

Tính năng mới được kỳ vọng sẽ giúp phụ nữ Ấn Độ chia sẻ ảnh cá nhân nhiều hơn trên mạng xã hội

Ấn Độ được chọn làm quốc gia đầu tiên kích hoạt tính năng mới là do đa số phụ nữ tại quốc gia này không muốn tải ảnh khuôn mặt họ làm ảnh đại diện trên mạng xã hội. Vì sợ kẻ xấu sẽ lấy chúng dùng cho các mục đích không mấy lành mạnh.

Tuy vẫn còn vài hạn chế nhưng nếu được nhiều người sử dụng, tính năng mới có thể sẽ hoàn thiện hơn trong tương lai

Trong quá trình thử nghiệm, tính năng mới đã giảm tới 75% khả năng bị sao chép. Việc kích hoạt bộ lọc này lên ảnh đại diện cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, nó cũng vấp phải một số hạn chế là chỉ có thể ngăn sao chép ảnh đại diện trên Android. Còn nếu dùng iOS và máy tính thì khả năng này bị vô hiệu hoàn toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang