Tàu cá cháy và chìm, 13 ngư dân ôm phao lênh đênh trên biển được cứu

Thứ Năm, 28/10/2021 11:05

|

(CAO) Sau nhiều giờ bám víu vào các tấm ván, túi ni-lông bơm hơi, 13 ngư dân được cứu sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Sáng 28-10, tin từ người nhà ông Nguyễn Văn Mười (ngụ huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận) chủ tàu cá BTh 98272 TS kiêm thuyền trưởng cho biết, tàu xuất bến tại đảo Phú Quý, Bình Thuận ngày 21-10, trên tàu có 13 lao động.

Đến khoảng 3 giờ ngày 24-10, khi đang đánh bắt tại khu vực gần đảo Côn Đảo (BR-VT) thì tàu bị chập điện, lửa bốc cháy từ trong khoang. Mọi người ra sức dập lửa, nhưng do lửa cháy lớn không thể khống chế được nên toàn bộ 13 người đã nhảy xuống biển để thoát thân trước khi tàu bị chìm.

Các ngư dân phải bám víu vào các thanh gỗ, thùng xốp và túi ni lông trôi nổi trên biển nhiều giờ liền. Khi trôi đến khu vực tọa độ 07*12’N – 106*36’E, thì có tàu cá ST 90278 đang khai thác hải sản gần đó thấy có cột khói bốc lên nên đã tiến lại gần, quăng dây cứu được toàn bộ 13 người.

Tàu gặp nạn bốc cháy
Các thuyền viên được cứu lên tàu cá

Chiều tối 27-10, người nhà ông Nguyễn Văn Mười cho biết, sau khi được tàu cá ST 90278 cứu, 13 ngư dân này được chuyển sang một tàu cá khác đưa vào Côn Đảo lúc 6 giờ ngày 25-10, sau đó được một tàu cá khác đưa về đảo Phú Quý an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang