Miền Tây: Ổ dịch cộng đồng bùng phát ở nhiều nơi

Thứ Năm, 28/10/2021 10:41  | Đăng Khoa

|

(CATP) Sau hơn một tuần thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ nới lỏng giãn cách, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh miền Tây diễn biến phức tạp. Hàng loạt ổ dịch cộng đồng mới tiếp tục bùng phát. Chính quyền địa phương buộc phải phong tỏa những khu vực có ca bệnh cộng đồng và chờ phân bổ vắc-xin.

Ca F0 tăng nhanh

Theo báo cáo, đến nay, nhiều địa phương có ca F0 trong cộng đồng tăng. Một tuần qua, tỉnh An Giang phát hiện 1.481 ca Covid-19, tăng 170% so với tuần trước. Trong đó, 407 trường hợp trong cộng đồng, chiếm 27%; số ca từ các tỉnh, thành khác về quê chiếm 20%. Địa phương đã phát hiện 1.034 ca dương tính trong hơn 65.000 người hồi hương thời gian qua. Huyện Chợ Mới ghi nhận số ca dương tính nCoV tăng cao. Ba ngày gần đây, huyện phát hiện 236 ca, nâng tổng số trường hợp mắc nCoV ở địa phương lên 948 ca. Huyện đã phong tỏa nhiều khu vực ca nhiễm, nâng cấp độ dịch từ 2 lên 3 - nguy cơ cao, thiết lập khu điều trị F0 không triệu chứng quy mô 400 giường.

Ngày 26-10, tỉnh Sóc Trăng có 151 ca F0; trong đó 72 ca phát hiện trong cộng đồng. Từ đợt dịch thứ 4 bùng phát tại địa phương ngày 4-7, Sóc Trăng ghi nhận tổng cộng 4.619 ca dương tính nCoV. Lực lượng chữa khỏi 2.583 người bệnh, 36 ca tử vong. Gần một tháng qua, Sóc Trăng tiếp nhận trên 43.000 người về từ Long An, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Từ ngày 30-9 đến nay, số người mắc Covid-19 tại Sóc Trăng tăng mạnh, hơn 3 lần. Tỉnh khẩn trương xây dựng thiết bị y tế. Hiện hệ thống y tế của tỉnh có khả năng điều trị hơn 2.000 F0. Đánh giá của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tình hình dịch vẫn phức tạp nên địa phương đã xây dựng 5 bệnh viện dã chiến, nâng công suất lên 3.000 F0, đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân.

Nhiều địa phương thực hiện phong tỏa theo khu vực bệnh để tránh lây lan

Kiên Giang cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong thời gian gần đây. Báo cáo của tỉnh, trung bình mỗi ngày khoảng 100 trường hợp, trong đó số ca cộng đồng chiếm 10%. Đến ngày 27-10, toàn tỉnh phát hiện hơn 7.800 ca Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, trong 24 giờ qua, tính đến sáng 27-10 ghi nhận 242 ca mắc mới, cao nhất ở Bạc Liêu từ trước đến nay.

Theo Sở Y tế Bạc Liêu, đến nay tỉnh ghi nhận 2.025 F0, trong đó 52 ca nhập cảnh; 656 ca nhiễm Covid-19 tại địa phương hiện đã được điều trị khỏi bệnh; số người đang điều trị là 1.355. Tại TP.Cần Thơ, trong những ngày qua, ca F0 có chiều hướng tăng. Ngày 25-10, TP có 87 ca F0 thì ngày 26-10, thành phố ghi nhận 128 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó 25 ca ngoài thành phố. Số ca nhiễm Covid-19 ở Cần Thơ từ ngày 8-7 đến nay là 6.754 ca. Trong số ca mắc mới, có 14 ca cách ly tại nhà, 44 ca trong khu cách ly, 49 ca khu phong tỏa và 21 ca tầm soát ở cơ sở y tế.

Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng

Nhiều lãnh đạo địa phương lo âu, ca F0 tăng, nhiều ổ dịch cộng đồng bùng phát. Một số ca bệnh vẫn không truy vết nguồn lây. Điều cảnh báo, dịch bùng phát tại bệnh viện, công ty cho các vùng nông thông, vùng sâu vùng xa. Ngày 27-10, sau khi xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 lây lan rộng trong cộng đồng, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu chính thức dừng việc khám, điều trị bệnh để tập trung năng lực phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới.

Lý do là dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 lây lan trong cộng đồng; bệnh viện mấy ngày nay cũng xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 ở một số khoa, chưa rõ nguồn lây. Tuy nhiên, một số phòng khám Khoa nội cán bộ và các trường hợp cấp cứu Ngoại chấn thương chỉnh hình, Sản, Nhi, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt vẫn tiếp nhận bệnh, hoạt động bình thường. Ngoài ổ dịch trên, chuỗi lây nhiễm của 2 doanh nghiệp thủy sản là Tấn Khởi và Châu Bá Thảo ở thị xã Giá Rai với gần 1.000 công nhân có nguy cơ lây nhiễm cao.

Người dân tỉnh Kiên Giang trong trạng thái "bình thường mới"
Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu phát hiện nhiều ca F0 cộng đồng

Tỉnh An Giang lo ngại dịch bệnh bùng phát ở bệnh viện. Chùm ca lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đã phát hiện 104 F0. Qua truy vết người ra vào bệnh viện ghi nhận thêm 55 ca mắc ở 7 địa phương trong tỉnh. Trước diễn biến dịch phức tạp, mới đây An Giang đã vận hành Bệnh viện điều trị bệnh Covid-19 ở huyện Phú Tân quy mô 100 giường. Trước đó, tỉnh phê duyệt kinh phí gần 120 tỷ đồng đầu tư khẩn cấp phòng ICU điều trị Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang (TP.Long Xuyên).

Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, ngày 25-10 thành phố có thêm 87 ca nhiễm nCoV thì chùm 27 ca F0 tại Nhà máy chế biến thủy sản cá Việt Nam trong Khu công nghiệp Thốt Nốt. Cơ quan chức năng đã phong tỏa nhà máy, lấy mẫu xét nghiệm PCR toàn bộ nhân viên và ghi nhận 10 mẫu (gộp 10) dương tính. Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ có 6.754 ca nhiễm nCoV, đã điều trị khỏi 5.993 ca và có 100 người tử vong. UBND quận Thốt Nốt phải phong tỏa một phần tuyến đường Cai Tư và Ngã Tắc để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tỉnh Hậu Giang đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng tại vùng sâu vùng xa. Tại huyện Châu Thành A xuất hiện ổ dịch mới ở thị trấn Cái Tắc, liên quan ổ dịch này đã tiến hành truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đến nay ghi nhận 13 trường hợp nhiễm Covid-19. Huyện Phụng Hiệp ghi nhận thêm 8 trường hợp nhiễm Covid-19 mới tại ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú, là người cùng một gia đình.

Gia đình này có người về từ ngoài tỉnh được theo dõi sức khỏe ở nhà do đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và đã qua 14 ngày kể từ ngày tiêm mũi 2. Kết quả xét nghiệm lần đầu khi mới về địa phương âm tính với SARS-CoV-2, sau khi về theo dõi sức khỏe được 7 ngày, đến trạm y tế test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2 thì dương tính. Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cả gia đình này 8 người đều nhiễm Covid-19. Địa phương đã tạm thời phong tỏa đoạn đường khoảng 1km, gồm 30 hộ dân với 112 khẩu để kiểm soát dịch. Địa phương đã truy vết 23 F1, 36 F2, công tác truy vết vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Huyện Vị Thủy (Hậu Giang) vừa ghi nhận 3 trường hợp nhiễm cộng đồng tại ấp 5, xã Vĩnh Trung. Những trường hợp nhiễm mới này có nguồn lây liên quan ổ dịch tại ấp 5 xã Vị Thanh. Ngoài ra, tại ấp 12, xã Vị Trung cũng vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người ngoài tỉnh về nhà rồi mới ra khai báo, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Địa phương đã tạm thời phong tỏa khu vực dân cư có liên quan các trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở hai xã này và triển khai các biện pháp truy vết, xét nghiệm kiểm soát dịch.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 1.190 người nhiễm, trong số này có 787 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện, hiện còn 398 bệnh nhân đang điều trị. Những ngày gần đây, ghi nhận số người từ ngoài tỉnh trở về địa phương đông lại so với trước. Đã có hơn 18.000 người trở về Hậu Giang từ đầu tháng 10, trong số này có gần 500 trường hợp nhiễm Covid-19, với nhiều trường hợp tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 vẫn bị nhiễm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang