Quảng Nam: Mưa lũ gây ngập úng, sạt lở, chia cắt nhiều nơi

Chủ Nhật, 17/10/2021 15:35

|

(CAO) Sáng 17-10, 4 thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam vận hành điều tiết hồ chứa xả lũ.

Hồ thủy điện Đak Mi 4 xả lũ

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam, vào lúc 11h ngày 17/10, thủy điện A Vương, xã Macooih, huyện Đông Giang ghi nhận lượng nước đổ về lòng hồ 2112 m3/s, nên đã vận hành điều tiết hồ chứa xả qua tràn 670 m3/s; Thủy điện Đak Mi 4, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, lượng nước đổ về lòng hồ 4139 m3/s, nên vận hành xả lũ 3138 m3/s; Thủy điện sông Bung 4, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang lượng nước đổ về 3403 m3/s, nên vận hành xả lũ 1029 m3/s và Thủy điện sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My nước về lòng hồ 4761 m3/s, xả qua tràn 5.70 m3/s.

Dự báo, từ ngày 17 đến 1 giờ ngày 18-10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150- 300mm, có nơi trên 350mm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng.

Từ 1h ngày 16 đến 1h ngày 17/10, mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 80 - 110mm; vùng núi phổ biến 120 - 200mm, có nơi cao hơn 214mm. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên, đạt đỉnh ở mức báo động 2 đến trên báo động 2, sau đó xuống chậm. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Nhiều điểm sạt lở tạo hồ sâu, đoạn xã Phước Thành.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, hiện nay trên địa bàn mưa tương đối lớn khiến một số điểm bị sạt lở nặng. Đặc biệt, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã  A Vương, huyện Tây Giang nước lũ tràn qua đường gây ngập nặng, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

“Hiện nay các phương tiện lưu thông từ TP Đà Nẵng, huyện Đông Giang lên Tây Giang không lưu thông được vì ngập nặng trên tuyến đường Hồ Chí Minh”, ông Linh nói.

Nước sông Trường dâng cao gây tắc giao thông, đoạn chảy qau xã Trà Sơn.

Theo ông Linh, riêng 4 xã vùng cao cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó nặng nhất là đoạn Km 43+300 địa bàn xã Tr’Hy. Ngoài ra, các điểm giao thông các trên địa bàn cũng sạt lở tương đối nhiều. Tuy nhiên, phương án của huyện vẫn đảm bảo phương tiện và lực lượng để thông tuyến, xong mưa lớn quá khiến việc khắc phục gặp vô vàn khó khăn.

Ông Hồ Công Điểm, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, tối qua đến sáng nay trên địa bàn huyện xảy ra mưa to. Lượng mưa có chỗ hơn 200mm.

Tuyến đường đi vùng cao Tây Giang sạt lở hư hỏng.

“Hiện nay, địa bàn 3 xã vùng cao của huyện là Phước Công, Phước Thành, Phước Lộc nước trên thượng nguồn đang đổ về rất lớn, khiến ngập sâu. Hiện lực lượng chức năng các xã đang tập trung di dời những hộ dân có nguy cơ sạt lở đất về nhà làng, trung tâm xã để đảm bảo an toàn. Đồng thời giữ khoảng cách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch”, ông Điểm nói.

Nhiều điểm sạt lở tạo hồ sâu, đoạn xã Phước Thành.

Trong khi đó, một lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết mưa lớn khiến ngã ba cầu Ông Tích, thị trấn Trà My, gần khu giao thủy giữa suối chợ và sông Trường bị ngập sâu khoảng nửa mét. Tất cả cầu ngầm ở các tuyến giao thông liên xã đều bị nước lũ băng qua, lưu thông tê liệt hoàn toàn. Tuyến Quốc lộ 40B lên 6 xã vùng cao của huyện và huyện Nam Trà My hoàn toàn bị cắt bởi cầu ngầm sông Trường (qua địa phận xã Trà Sơn) bị ngập sâu hơn 1,3m và cầu ngầm sông Nước Oa (xã Trà Tân) cũng ngập sâu trên 1,2m.

Một số tuyến đường từ xã Phước Thành - xã Phước Công sạt lở đất đá.

Ngoài ra, tại một số nơi ở huyện Đại Lộc nước sông Vu Gia dâng cao nước tràn vào nhà dân và một số tuyến đường bị nước tràn qua ngập gây khó khăn cho phương tiện đi lại.

Một số hình ảnh ngập nước diện rộng:

Một số tuyến đường lên xã vùng cao Tây Giang bị sạt lở chia cắt.

Nước sông Vu Gia, đoạn chảy qua huyện Đại Lộc dâng cao.

Phương tiện lưu thông qua đoạn đường ngập nước khó khăn.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ái Nghĩa bị ngập nước.

Một số tuyến đường thị trấn Ái Nghĩa nước dâng gây khó khăn đi lại.

Xe chết máy người dân dặt bộ qua đoạn đường ngập nước.

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm tốc mái hàng chục nhà người dân

Trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng 17-10 đã làm 35 căn nhà tại xã Bình Thạnh và hơn 10 căn nhà tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi bị tốc mái. Hiện công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả đang được chính quyền và người dân địa phương triển khai.

Thống kê sơ bộ, có 35 căn nhà của người dân tại xã Bình Thạnh bị tốc mái, rất may không có thiệt hại về người. UBND xã Bình Thạnh đã thành lập tổ công tác thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra; huy động lực lượng địa phương phối hợp với lực lượng Biên phòng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

Một ngôi nhà ở xã Bình Thạnh bị tốc mái

Cũng cùng ngày, tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn đã xảy ra trận lốc xoáy làm hơn 10 căn nhà của người dân bị tốc mái. Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả đang được chính quyền và người dân khẩn trương tiến hành.

Người dân huyện Bình Sơn lợp lại mái nhà

Bình luận (0)

Lên đầu trang