Phát hiện 8 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Chủ Nhật, 27/06/2021 19:25  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Mới đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, các chốt phòng chống dịch Covid-19 đã phát hiện 8 người nhập cảnh trái phép. Họ khai nhận sang Campuchia thuê đất làm ruộng, giờ hết mùa vụ nên nhập cảnh về Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 27-6, chốt quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 số 12 và 14 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương) phát hiện 3 đối tượng gồm: Đặng Văn Đợi (SN 1986), Đặng Văn Dũ (SN 1984, cùng ngụ xã Phú Hữu) và Dương Hồng Cường (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đi bộ từ Campuchia qua đường biên giới vào địa phận Việt Nam (thuộc ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, TX.Tân Châu, An Giang).

2 trong 3 đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện.

Tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, các đối tượng khai nhận xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ruộng tại ấp Bắc Nam, xã Prek Chey, huyện Koh Thum, tỉnh KanDal (không có hộ chiếu). Gần đây do dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, không có nguồn thu nhập nên trở về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 3 đối tượng, với số tiền 4 triệu đồng/người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Đồng thời bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 TX.Tân Châu đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó 2 ngày, vào hồi 12 giờ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 8 (Đồn Biên phòng Phú Hữu) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn biên giới từ mốc MD-1 đến MD-2 (thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu) đã phát hiện Trần Văn Phong (SN 1999), Trần Văn Tâm (SN 2000), Trần Văn Phương (SN 2005), Nguyễn Thị Trúc Phương (SN 1998), Nguyễn Văn Tiền (SN 2019) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Qua Test nhanh, Tâm có kết quả dương tính với Covid-19.

Gia đình 5 người nhập cảnh trái phép, có 1 người dương tính Covid-19.

Qua làm việc, những người này khai nhận xuất cảnh qua Campuchia thuê đất trồng rẫy nhưng đến nay, tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, lại hết mùa vụ nên nhập cảnh trái phép về Việt Nam để sinh sống. Sau khi bị xử phạt hành chính, những người này được đưa đi cách ly.

Bình luận (0)

Lên đầu trang