Bão số 4 gây thiệt hại lớn đến các tỉnh miền Trung

Thứ Tư, 14/09/2016 03:48  | Xuân Hoài

|

(CAO) Những ngày qua, mưa bão ảnh hưởng đến nhiều tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề cho các điạ phương.

Báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng cho thấy, mưa bão gây ngập 145 hộ với 571 nhân khẩu ở Hòa Vang. Ngoài ra, ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội thị.

Bão cũng làm 1 nhà tại thôn 5, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang tốc mái; 2 tàu bị chìm (là tàu của ông Lê Văn Sang, công suất 400CV và tàu ĐNa 20524, công suất 24CV của ông Phạm Tấn Kim, bị chìm tại khu vực biển Thành Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và 1 tàu vận tải bị hỏng, mắc cạn.

Cây gãy nhiều trên các tuyến đường

Về nông nghiệp, có 42,5ha lúa, rau, hoa bị ngập; 3,5 tấn cá trê lai bị cuốn trôi, 300 con gia cầm bị cuốn trôi, chết.

Tại trung tâm TP.Đà Nẵng, nhiều cây xanh ngã đổ trên nhiều tuyến phố. Về giao thông, bão số 4 làm gãy 25 biển báo, trụ tên đường, sạt lở 25m2 vỉa hè, sạt lở 100m đường bê tông dân sinh tại thôn Hòa Khê, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, sạt lở gây bồi lấp 200m đường ĐT 601.

Đặc biệt, hệ thống thiết bị phục vụ cho Đại hội thể dục thể thao biển châu Á tại dọc bãi biển công viên Đại Dương và đường Võ Nguyên Giáp bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tại Quảng Nam, ông Nguyễn Đình Tân, Chủ tịch xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn có một chiếc taxi bị nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 13-9, tài xế Lê Đức Điểu (41 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang điều khiển taxi mang BS: 43A - 163.80 chạy từ Đà Nẵng lên huyện Nông Sơn để trả khách.

Khi trở về trên đường ĐT611, đến địa phận thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi xuống ruộng. Ngay sau đó, tài xế Điểu đạp cửa bơi ra ngoài. Đến sáng ngày 13-9, nước ở khu vực này rút và người dân địa phương đến giúp tài xế đưa chiếc taxi lên bờ.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, mấy ngày qua, tại huyện biên giới này, mưa rất lớn, đến sáng 13-9 thì ngớt. Do ảnh hưởng cơn bão số 4 và kèm theo mưa lớn kéo dài nên một số tuyến đường ở các huyện miền núi Quảng Nam bị sạt lở.

Cây bật gốc tại một số tuyến đường Đà Nẵng

Trên địa bàn xã Ch’ơm, huyện Tây Giang, tuyến đường qua xã bị đất núi sạt lở xuống gây chia cắt đường. Người dân lưu thông tuyến đường này chỉ đi bộ. Hiện chính quyền địa phương đang kiểm tra, khắc phục tuyến đường trên để xe cộ lưu thông.

Tại xã Trà Mai (huyện Nam Trà My), hai tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã bị sạt lở với khối lượng đất đá khá lớn khiến cho các phương tiện lưu thông khó khăn.

Theo lãnh đạo huyện Nam Trà My, đến sáng nay, việc khắc phục vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên chỉ có xe máy qua lại được, còn ô tô vẫn chưa thể đi qua đoạn đường này.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch TP.Hội An cho biết, khoảng 10 cây xanh bị ngã đổ, chủ yếu trên đường Cửa Đại. Ngoài ra, bờ kè Cửa Đại cũng bị sạt lở thêm vào sâu khoảng 5m.

Theo Báo cáo của Văn phòng BCH PCTT&TKCN, BCH BĐBP các tỉnh, thành phố, tính đến 22 giờ ngày 12-9 thông báo và hướng dẫn cho tổng số 41.857 tàu/186.568 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh.

Theo Chi cục phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lúc 9 giờ 30 ngày 11-9, tàu cá QB 33250 TS với 6 thuyền viên trên đường vào bờ, cách Mũi Độc 38 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì phát hiện ông Phạm Thanh Ngân (SN 1970, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) đi vệ sinh và mất tích. Các thuyền viên trên tàu tổ chức tìm kiếm đến 15 giờ cùng ngày nhưng không có kết quả.

Còn tại Thừa Thiên - Huế, khoảng 19 giờ 30 ngày 11-9, tàu QNg 0279 có 3 người thuộc Công ty Mạnh Cường đang nạo vét cửa biển Tư Hiền đang vào bờ thì bị sóng đánh chìm, vị trí bị chìm cách mũi Chân Mây Đông khoảng 500m.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV cảng Chân Mây điều 1 tàu phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây cứu được 3 người trên tàu, hiện nay sức khỏe 3 thuyền viên ổn định.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, lúc 12 giờ 30 ngày 12-9, tàu QNg 44627 TS có 3 LĐ, do ông Phạm Văn Hùng (SN 1967), làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện và tàu QNg 92936 TS với 3 LĐ, do ông Nguyễn Ca (SN 1984) trên đường hành nghề về bến bị sóng đánh, mắc cạn tại Cửa Đại. 6 ngư dân trên 2 tàu được đưa vào bờ an toàn. Hiện Đồn KSBP Cảng Sa Kỳ đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức cứu kéo tàu.

Tại Khánh Hòa, lúc 6 giờ ngày 12-9-2016, tàu KH 99997 TS có 6 LĐ, do ông Võ Văn Vẻ (SN 1980, trú Tổ 2, Trí Nguyên, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) làm chủ tàu bị thủng đáy chưa rõ nguyên nhân và chìm cách Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn, QĐ Trường Sa khoảng 25 hải lý.

Các thuyền viên chèo thuyền thúng sang tàu Trung Huy 588 đang neo đậu ở Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn, hiện sức khỏe 6 thuyền viên bình thường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang