Quảng Ninh:

Bắt 5 tấn hào tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam bằng đường biển

Chủ Nhật, 15/04/2018 17:22  | Sơn Hải

|

(CAO) Lúc 13 giờ ngày 13-4-2018, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, tiến hành kiểm tra, phát hiện 1 bè mảng vỏ gỗ, BS: QN – 6666, máy công suất 60CV, chở khoảng 5 tấn hào giống (gồm 20.000 dây).

Lúc này trên tầu có 4 người gồm: Ngô Văn Tuấn (thuyền viên), Ngô Văn Công (người điều khiển phương tiện), Hoàng Văn Lương (thuyền viên) và Nguyễn Văn Thơm (đại diện chủ hàng).

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện tàu và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và hàng hóa.

Ngành chức năng bắt giữ 5 tấn hào không rõ nguồn gốc

Nguyễn Văn Thơm và Ngô Văn Công khai số hào trên chở thuê cho một người tên Vân, từ khu vực Trúc Sơn, Trung Quốc về Quảng Yên, Quảng Ninh, thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời phối hợp với Chi cục kiểm dịch động vật tỉnh kiểm tra chất lượng số hào trên và điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang