Bắt được con tê tê nặng 6kg, giao nộp ngành kiểm lâm

Thứ Hai, 19/08/2019 12:12

|

(CAO) Một con tê tê nặng tới 6kg bất ngờ bò vào khuôn viên Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt (số 102 đường Yersin, P.10, TP. Đà Lạt - Lâm Đồng) vào tối 18-8, trong sáng nay (ngày 19-8), con tê tê đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng để chăm sóc trước khi thả vào rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Theo Đại uý Lê Văn Định, cán bộ công tác tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt, cho biết, khoảng 21h ngày 18-8, anh phát hiện một con tê tê bò ra từ khu vườn nằm trong khuôn viên của đơn vị, anh Định sau đó đã báo về tổng đài Chi cục Kiểm lâm tỉnh để giao nộp cá thể tê tê.

Con tê tê 6kg nằm cuộn tròn

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, bước đầu chưa xác định cá thể tê tê là giống Java hay tê tê vàng. Cá thể giống cái, nặng 6kg, bị thương nhẹ ở đầu và cổ. Hiện chưa rõ lý do cá thể tê tê quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại khu vực đường Yersin (giáp ranh giữa phường 10 và phường 9, TP. Đà Lạt).

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho hay, hiện đơn vị đang cử người chăm sóc và sẽ sớm bàn giao lại cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã, thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên chữa trị trước khi thả vào rừng tự nhiên.

Cán bộ kiểm lâm nhận bàn giao con tê từ cán bộ Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt  

Biết được câu chuyện này, nhiều người bày tỏ sự khen ngợi Đại uý Định đã có cách xử lý đúng đắn với con tê tê dễ thương, quý hiếm.

Tê tê thuộc nhóm IIB- loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Mọi hành vi săn bắt, buôn bán và vận chuyển trái phép dù chỉ một con tê tê sẽ bị phạt tù 1-5 năm, hoặc phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Biên bản bàn giao động vật quý hiếm giữa 2 đơn vị

Bình luận (0)

Lên đầu trang