Vinh danh các tập thể, cá nhân vì sự nghiệp thanh niên

Chủ Nhật, 18/08/2019 12:13

|

(CAO) Trong 20 năm qua, với sự tham gia của gần 70 triệu lượt thanh niên tình nguyện đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của nhiều địa phương, vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa.

Đó là ghi nhận tại Lễ kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (2000-2019) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tối 17-8-2019.

Tham dự buổi lễ có: ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Hòa Bình - Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Từ cộc mốc lịch sử năm 2000, “là năm tình nguyện, xông pha đem sức trẻ và hoài bão cách mạng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào của Đảng, Nhà nước giao cho” – trích lời Tổng bí thư Lê Khả phiêu khi nói về ý nghĩa của Năm thanh niên Việt Nam. Từ đây, hàng vạn học sinh, sinh viên chung tay góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Qua 20 năm, đã có hơn 85.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hơn 31.300 chiến sĩ tình nguyện được kết nạp Đảng, hơn 224.600 thanh niên được kết nạp Đoàn, hơn 206.960 thanh niên được kết nạp vào Hội.

Một trong những hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM trong dịp hè 2019 tại huyện Bình Chánh

Theo đó, các hoạt động của tuổi trẻ cả nước tập trung chủ yếu như: Tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia xây dụng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho thiếu nhi; hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo và tình nguyện quốc tế.

Từ những hoạt động của các chiến dịch đã góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở các địa phương, đơn vị. Chiến dịch sẽ tiếp tục phát triển về phương thức triển khai, gắn chiến dịch với việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án tình nguyện theo địa phương, địa bàn, có khảo sát nhu cầu và giải quyết dứt điểm, triệt để theo từng giai đoạn. Thời gian tới, phương châm “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn” sẽ được thực hiện xuyên suốt các chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè .

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những đóng góp lớn của tuổi trẻ cả nước trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 20 năm qua.

Ông Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, chỉ đạo, triển khai, làm cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trở thành một điểm đến hấp dẫn, ý nghĩa, không thể thiếu và là dịp quan trọng để trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành đối với đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên mỗi khi hè về.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phó thủ tướng Thường trực còn nhấn mạnh, tổ chức Đoàn cần xác định chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để củng cố tổ chức, bộ máy vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, là cơ hội để nâng cao chất lượng của đoàn viên, phát triển lực lượng.

Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên. Mỗi cấp, mỗi ngành phải tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp cùng tổ chức Đoàn, Hội phát triển sâu rộng các phong trào hành động cách mạng cho thanh niên, đặc biệt là chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trong những năm tới.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ cả nước trong công tác thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cho trao 8 tập thể và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu.
8 tập thể đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
20 tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bình luận (0)

Lên đầu trang