Hà Tĩnh:

Bắt xe container chở hơn 23 tấn nội tạng hôi thối từ TP.HCM ra phía Bắc tiêu thụ

Chủ Nhật, 15/10/2017 15:28  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 14-10, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tiêu hủy hơn 23 tấn nội tạng, tai, mũi heo đã biến đổi màu sắc, không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 chiều 8-10, trên QL1A (đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe container mang BKS: 98C - 134.84 kéo theo rơ moóc mang BKS: 98R - 007.68 do tài xế Nguyễn Anh Thắng (SN 1984, trý xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển có biểu hiện chở thực phẩm bốc mùi.

23 tấn nội tạng đã đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 504 thùng xốp chứa đựng hơn 23 tấn lòng, tai, mũi heo đã biển đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn vệ sinh. Khi được yêu cầu, tài xế Thắng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ số thực phẩm trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô thực phẩm “bẩn”

Sau nhiều ngày đấu tranh, đến tối 13-10, tài xế Nguyễn Anh Thắng mới thừa nhận, anh ta là chủ nhân của số hàng hóa trên. Theo lời khai, hơn 23 tấn lòng, tai, mũi heo này được tài xế Thắng mua từ TP. Hồ Chí Minh để chở ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vừa mới ra đến thị xã Kỳ Anh thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ.

Phân loại thực phẩm “bẩn” để chuẩn bị tiến hành tiêu hủy

Chiều 14-10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện số tiền là 70 triệu đồng. Theo đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang