Bé gái thoát khỏi ngôi nhà đang cháy ở Sài Gòn

Thứ Hai, 14/11/2016 15:05  | T.M

|

(CAO) Trưa 14-11, nghe tiếng hô nhà mình có cháy, bé gái 12 tuổi ở bên trong vội vàng mở cửa chạy ra ngoài thoát thân.

Khoảng 11 giờ 15, người dân phát hiện tầng 1 của nhà số 40 Nguyễn Xuân Ôn (P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bốc cháy nên hô hoán và tim cách dập lửa.

Người dân một phen hoảng loạn vì đám cháy

Nghe tiếng truy hô, bé Nguyễn Thị Ngọc Huyền (12 tuổi) ở bên trong vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, tinh thần hốt hoảng. Nhiều người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy phun vào điểm phát hỏa, đồng thời di dời tài sản bên trong ra ngoài.

Lúc này, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Bé Huyền (cầm giỏ xách đỏ) - người may mắn thoát nạn

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tại sản bên trong bị hư hại. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang