Vợ bị lập biên bản, gọi điện "cầu cứu" chồng, cả 2 cùng bị phạt

Thứ Ba, 10/08/2021 17:09  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Người phụ nữ ra đường không cần thiết trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 nên bị tổ công tác phòng chống Covid-19 lập biên bản, liền điện thoại “cầu cứu” chồng. Sau đó cả 2 vợ chồng bị xử phạt 4,5 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 5 giờ 50 phút ngày 10-8, tổ công tác của UBND phường 4, TP.Vĩnh Long trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, khi đến trước nhà số 128 (đường Trần Phú, phường 4) thì phát hiện Lê Thị Hồng Thúy (SN 1977, ngụ phường Trường An, TP.Vĩnh Long) đang chạy xe máy trên đường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, Thúy không có giấy tờ chứng minh ra đường khi thật sự cần thiết nên tổ công tác lập biên bản vi phạm. Lúc này, Thúy gọi điện thoại cho chồng là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984) đến hiện trường.

Vợ chồng Hùng tại công an.

Tại đây, Hùng đã lớn tiếng chửi bới, xúc phạm, kích động cản trở người thi hành công vụ, đồng thời kêu vợ không ký vào biên bản vi phạm. Do đó, tổ công tác đã khống chế và đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Căn cứ theo quy định, tổ công tác đã ra quyết định xử phạt Hùng 2,5 triệu đồng, còn Thúy 2 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang