CDC Mỹ: Hơn 99,99% người tiêm vaccine Covid-19 không bị "trở nặng"

Thứ Ba, 10/08/2021 13:48  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 10-8, CNN dẫn phân tích dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy hơn 99,99% những người được tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19 không có trường hợp nào dẫn đến nhập viện hoặc tử vong.

Tính đến ngày 2-8, hơn 164 triệu người ở Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19, theo CDC. Ít hơn 0,001% trong số đó - 1.507 người - chết và ít hơn 0,005% - 7.101 người - phải nhập viện với các triệu chứng trở nặng vì Covid-19.

Kể từ tháng 5, CDC chỉ tập trung điều tra các trường hợp nhập viện hoặc tử vong trong số những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu ngừa Covid-19 - Ảnh: Getty

Theo CDC, dữ liệu này dựa trên “báo cáo thụ động và tự nguyện” để “giúp xác định các mẫu và tìm kiếm tín hiệu trong số các trường hợp nhiễm bệnh đột phá dù đã được tiêm vaccine”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang