Cá lại chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Thứ Ba, 04/04/2017 11:44  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sau 3 cơn mưa trái mùa nặng hạt, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP.HCM) lại xuất hiện tượng cá chết hàng loạt.

Qua ghi nhận, hiện tượng cá chết bắt đầu từ cầu số 1 (Q.Tân Bình) kéo dài đến cầu số 5 (Q.Phú Nhuận). Cá chết chủ yếu là cá chép, rô phi... So với các đợt mưa lần trước, lần này số lượng cá chết ít hơn.

Ngay trong sáng 4-4, nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tiến hành vớt xác cá chết để tránh gây ô nhiễm môi trường

"Cá chết nổi nhiều lắm nhưng lần này ít hơn. Sáng nay có mấy xuồng đi vớt nên cũng bớt mùi hôi", chú Nguyễn Thanh Xuân (56 tuổi) cho hay.

Hồi tháng 5-2016, gần 70 tấn cá chết nổi trắng, dày đặc, kéo dài nhiều km trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, bốc mùi hôi thối.

Nguyên nhân được xác định là do mưa cuốn trôi chất bẩn trên đường phố xuống kênh làm tăng nồng độ các chất NH3, NH4, giảm lượng dưỡng khí.

Sau đó, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM phối hợp cùng công ty môi trường tiến hành vớt cá chết, rải khoáng chất Zeolite để làm sạch môi trường tránh xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi thối.

Bình luận (0)

Lên đầu trang