Hoa Ưu đàm '3.000 năm' nở tại Vĩnh Long

Thứ Hai, 03/04/2017 00:05  | Hồng Nam

|

(CAO) Sáng 2-4, chị Hồ Trúc Lam (ở thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) thấy ở cổng nhà mình xuất hiện những bông hoa li ti giống như hoa Ưu đàm 3.000 nên dùng điện thoại chụp hình và chia sẻ với bạn bè.

Theo chị, trong lúc mở cửa cổng chuẩn bị đi công việc thì chị thấy trên cổng nhà mình có những bông hoa nhỏ mà trắng và những sợi tơ bao quanh giống mạng nhện.

Hoa Ưu đàm tại nhà chị Lam

Kiểm tra kỹ, chị phát hiện đây là hoa Ưu đàm từng xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nên chị lấy điện thoại chụp lại để khoe với bạn bè, xem đây là một điều may mắn.

Tương truyền, hoa Ưu đàm là loài hoa linh thiêng và 3.000 năm mới nở một lần. Hoa xuất hiện là điềm lành hiếm có và đem lại may mắn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng đó chỉ là một loại nấm, khi gặp môi trường phù hợp sẽ phát triển và hình thành giống những cánh hoa ở bất cứ nơi đâu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang