Cá chết nổi trắng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Thứ Ba, 17/05/2016 12:35  | T.Mạnh

|

(CAO) Sáng 17-5, dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ đường Lê Bình (Q.Tân Bình) đến cầu Thị Nghè (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Hàng vạn con cá rô phi, cá chép... chết nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi.

Đây được cho là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết với số lượng "khủng" nhất từ trước đến nay.

Cá chết chủ yếu là cá rô phi, cá chép

Một số hộ dân sống dọc kênh này cho hay, từ hôm qua họ đã thấy cá nổi lờ đờ trên mặt nước và đến hôm nay thì cá chết nổi trắng cả con kênh.

Hồi tháng 4 và tháng 5-2015, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng xảy ra hiện tượng cá chết sau những cơn mưa lớn.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dài khoảng 9km chảy qua các quận Tân Bình, quận 3, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh.

Cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh chụp trưa 17-5

Tháng 7-2012, trạm bơm của dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè được đưa vào sử dụng với nhiệm vụ thu gom nước thải để giải quyết tình trạng ô nhiễm và ngập úng cho 7 quận trung tâm thành phố, gồm: 1, 3, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp.

Cận cảnh cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Bình luận (0)

Lên đầu trang