Cận cảnh “siêu thị dã chiến” phục vụ lực lượng đi chợ giúp dân

Thứ Bảy, 28/08/2021 17:28  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Siêu thị dã chiến mini đặt tại chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh và trường tiểu học Lương Thế Vinh cơ sở 2, quận 1, TPHCM không có người bán, người mua tự giác thanh toán tiền.

Mô hình siêu thị dã chiến do Sở Công thương TPHCM phối hợp với hệ thống bán lẻ Grove Fresh tổ chức hoạt động gần 1 tuần nay.

Theo đại diện Grove Fresh hiện đơn vị tổ chức được 2 điểm bán tại khu vực chung cư Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh) và trường tiểu học Lương Thế Vinh cơ sở 2 (quận 1).

Siêu thị dã chiến cung cấp hầu hết các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân như gạo, rau củ quả, thịt, trứng, sữa…

Người dân có nhu cầu có thể lên website của hệ thống để đặt hàng theo các gói combo hoặc nhu cầu riêng.

Thông tin đặt hàng sẽ được chia sẻ về các đội hình đi chợ giúp dân của địa phương. Đội hình đi chợ hộ gồm: công an, bộ đội, các tình nguyện viên, đoàn viên, hội phụ nữ… tiếp nhận thông tin, lấy hàng và giao tận nhà cho người dân.

Người dân không biết sử dụng internet có thể ghi ra phiếu để đội đi chợ hộ tiếp nhận và giao hàng.

“Mỗi ngày chúng tôi nhận được hơn 100 đơn hàng của người dân. Vì số lượng lớn, đôi khi đội đi chợ hộ bị quá tải nên công ty bố trí 3 nhân viên giao hàng để đẩy nhanh tốc độ giao, đáp ứng nhu cầu người dân”, đại diện hệ thống Grove Fresh cho biết.

Hình ảnh siêu thị dã chiến với nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu:

Bình luận (0)

Lên đầu trang