Cảnh sát đeo mặt nạ cứu bà bầu khỏi đám cháy từ tầng 4

Thứ Sáu, 26/07/2019 16:44  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Khi phát hiện có hai người mắc kẹt trong đám cháy ở tầng 4, Cảnh sát PCCC đã nỗ lực cứu các nạn nhân ra khỏi hỏa hoạn trong đó có một bà bầu.

Rạng sáng 26-7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 81 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Do thời điểm cháy xảy ra vào sáng sớm lại ở một ngôi nhà cao tầng nên có hai người mắc kẹt ở tầng 4. Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng các phương tiện cứu hộ và dập lửa.

Thiếu tá Ngô Việt Dũng - Đội Phó Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, khoảng thời điểm này, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà số 81 Cầu Diễn.

Người mắc kẹt được Cảnh sát giải cứu an toàn, trong đó có một bà bầu.

Hai xe chuyên dụng được điều tới hiện trường. Khi xe chữa cháy đến nơi, đám cháy tại tầng 1 – được dùng để làm cửa tiệm cắt tóc, gội đầu - cơ bản được dập tắt. Nhiều đồ đạc bên trong bị cháy rụi.

Nắm được có người mắc kẹt trên tầng 4, Cảnh sát chữa cháy đã triển khai lực lượng giải cứu hai người này. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng đã cứu được bà bầu cùng một người khác mắc kẹt

Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân sự cố là do quạt treo tường ở tầng 1 căn nhà chập điện và gây ra hỏa hoạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang