Cảnh sát khoan tường giữa 2 nhà cứu bé trai bị kẹt gần 30 tiếng đồng hồ

Thứ Ba, 20/07/2021 20:23

|

(CAO) Sau thời gian khoan tường giữa hai nhà, Cảnh sát đã giải cứu thành công bé trai 14 tuổi bị mắc kẹt vào khe giữa 2 tường nhà gần 30 tiếng đồng hồ.

Tối 20-7, ông Chu Ngọc Thảo (SN 1959, trú số 41 ngõ 599 đường Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Cảnh sát đã giải cứu thành công cháu nội ông là Chu Nguyễn Việt Tiến (SN 2007) ra khỏi khe tường giữa 2 nhà.

Ông Thảo cho biết, Tiến là bé trai hiếu động. Vào khoảng 14h ngày 19-7, gia đình không thấy cháu ở nhà nên đi tìm, gia đình đồng thời báo Công an về sự "mất tích" của cháu.

Cảnh sát chui khe tường cứu bé trai kẹt suốt gần 30 giờ đồng hồ.
Bé trai bị xây xát phần mặt và được đưa đi cấp cứu.

Sau gần 30 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 16 giờ ngày 20-7, lực lượng Công an đã cùng gia đình tìm được cháu đang kẹt giữa khe tường giữa nhà số 43 và 45 ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng (là nhà của gia đình và hàng xóm).

Sau khi tìm được cháu Tiến, nhận thấy việc tiếp cận cứu cháu bé rất khó khăn, Công an phường đã báo BCH Công an quận phối hợp đội PCCC và CNCH Công an quận giải cứu cháu.

Cháu bé được cứu trong sự vỡ òa của người thân và người dân khu vực.

Lực lượng Công an đã phải khoan tường để tiếp cận, tuy nhiên khe tường rất nhỏ, việc vào bên trong đưa cháu ra rất khó khăn. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu và đưa đi cấp cứu.

"Quá trình cháu bị kẹt gần 30 tiếng đồng hồ, cháu bị rơi khoảng 3m xuống khe giữa 2 nhà, nhưng may mắn không bị gãy chân tay. Tuy nhiên, mặt cháu bị xây xát và đang chụp chiếu để có kết quả cuối cùng", ông Thảo cho hay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang