Cháy xe đạp điện và ôtô, nữ chủ nhà phải trèo ban công thoát thân

Thứ Ba, 13/09/2022 13:43

|

(CAO) Chiếc xe điện và chiếc ô tô để trước cửa bất ngờ bốc cháy chắn toàn bộ lối ra, chủ nhà phải chạy ngược lên lầu thoát ra từ ban công. Rất may Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập tắt ngọn lửa trước khi lan rộng ra căn nhà.

Trưa nay (13-9) một vụ hoả hoạn xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM làm một xe máy điện và một xe ô tô cháy trơ khung. Rất may cứu kịp thời được căn nhà.

Nữ chủ nhà trèo qua nhà hàng xóm thoát thân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 15 phút, chiếc xe máy điện đang để trong căn nhà số 18H, đường số 22, phường Linh Đông, TP Thủ Đức thì bất ngờ bốc cháy.

Người dân dùng vòi xịt dập lửa nhưng bất thành.

Do lúc này chủ nhà đang ở tầng trên nên không phát hiện kịp thời.

Tới khi ngọn lửa cháy lớn bao trùm cả chiếc xe rồi cháy lan qua xe ô tô 7 chỗ đậu bên cạnh thì chủ nhà phát hiện chạy xuống nhưng lửa đã lớn và chặn lối thoát ra ngoài.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập lửa.

Lúc này chủ nhà chạy ngược lên tầng 1 rồi từ ban công trèo qua nhà hàng xóm hô hoán.

Ngay lập tức người dân dùng bình chữa cháy mini và vòi nước dập lửa nhưng bất thành.

Theo chủ nhà, ngọn lửa bắt nguồn từ xe điện.

Nhận thông tin, Cảnh sát PCCC TP.Thủ Đức điều động xe nước và cán cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập tắt ngọn lửa.

Chiếc ô tô cháy rụi.

Tuy nhiên chiếc xe máy điện và chiếc ô tô đã cháy trơ khung. Phần mái hiên phía trước cũng cháy xém, hư hỏng. Rất may Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt nên bảo vệ được căn nhà.

Công an địa phương đã tới lập hồ sơ, ghi nhận vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang