Cứu sống bé trai 11 tháng tuổi hóc cục pin

Thứ Ba, 13/09/2022 12:00

|

(CAO) Cháu bé 11 tháng tuổi chơi một mình và cho cục pin vào miệng. Ngay sau đó cháu ho sặc, mặt tím tái, gia đình phát hiện liền đưa ngay vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Ngày 13/9, Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân nhi nam (11 tháng tuổi, trú xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, phát hiện bệnh nhân bị 1 dị vật cản ngang đường thực quản, gây khó thở, mặt tím tái, sốt cao.

Lập tức kíp tiêu hóa nội soi, gây mê nhanh chóng can thiệp, gắp bỏ dị vật là cục pin tô bằng ngón tay trong thực quản cháu bé ra ngoài.

Dị vật mắc trong thực quản của cháu bé

Bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, trong trường hợp trên thật may cháu bé đã đến bệnh viện kịp thời, nếu chậm 2-3 phút nữa thì hậu quả không lường hết.

Ngày 6/9, cháu bé nhập viện, sau 7 ngày điều trị, bé đã ổn định, tuy nhiên vẫn đang phải nhịn ăn để nuôi dưỡng tĩnh mạch, giảm tiết acid dạ dày, điều trị loét thực quản. Nếu không có biểu hiện khác thời gian tới bé sẽ được xuất viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang