Cảnh sát cứu 3 cha con trong căn nhà cháy ở TPHCM, người cha không qua khỏi

Chủ Nhật, 05/09/2021 11:53

|

(CAO) Khoảng 7 giờ 25 phút ngày 5-9-2021 ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà trên đường số 14A (phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân) khiến chủ nhà tử vong.

Ngay sau khi nhận tin cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) CATP lập tức đến hiện trường, phát hiện còn 3 nạn nhân trong nhà nên tổ chức cứu người. Ba nạn nhân gồm: ông Võ T.Đ (SN 1975) và hai con là Võ C.D (SN 2004) và Võ D.N.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận tin.

Sau khi đưa nạn nhân ra ngoài, nhận thấy ông Võ T.Đ bị thương nặng nên Cảnh sát PCCC nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, có vết thương quá nặng đã khiến ông Đ không qua khỏi.

Ông Đ bỏng nặng được Cảnh sát PCCC đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông không qua khỏi

Theo lời người nhà, nguyên nhân cháy có thể do ông Đ tự đốt các giấy tờ ở tầng trệt. Từ đó, dẫn đến cháy lan ra khu vực xung quanh. Theo thông tin từ những người dân sống xung quanh, ông Đ có biểu hiện tâm thần không ổn định.

Vụ cháy đã gây thiệt hại nhiều vật dụng và tài sản tại khu vực tầng trệt căn nhà.

Hiện trường vụ cháy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang