Chồng thiệt mạng khi bơi ra biển cứu vợ mới cưới

Chủ Nhật, 13/05/2018 20:07  | Hương Nhàn

|

(CAO) Mới cưới được hơn 1 tháng, người chồng đưa vợ từ miền núi xuống biển chơi, nhưng trong lúc tắm biển người vợ bị sóng cuốn trôi, chồng lao ra cứu đã thiệt mạng.

Chiều 13-5, Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang cấp cứu bệnh nhân Hoàng Thị Tú (SN 1999, trú xã Nghĩa Thuận, TX.Thái Hòa) trong tình trạng dịch tràn màng phổi do ngạt nước, tỷ lệ sống sót rất nhỏ.

Trước đó, vào 16 giờ chiều cùng ngày, bệnh nhân được chuyển từ bãi tắm xã Quỳnh Nghĩa về trong tình trạng bị sốc nước ngạt nặng.

Theo người nhà bệnh nhân, chị Tú cùng chồng mới cưới đi tắm biển, nhưng trong lúc tắm, sóng to đã đẩy chị Tú trôi dạt ra biển. Thấy vậy, chồng chị Tú là anh T. lao ra cứu; nhưng do không biết bơi nên anh T. đã bị trôi mất tích. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người cùng phương tiện cứu hộ đã lao ra xa cứu vớt cả hai vợ chồng.

Tuy nhiên, người chồng đã tử vong còn chị Tú được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bãi tắm xã Quỳnh Nghĩa, nơi xảy ra vụ việc

Được biết, chị Tú và chồng mới cưới nhau được hơn 1 tháng và đây là chuyến đi chơi hưởng tuần trăng mật của hai người.

Năm học sinh tắm biển, hai em chết đuối thương tâm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang