Tiền Giang:

Nghi án người đàn ông dùng dao tự cắt cổ lúc sáng sớm

Thứ Bảy, 12/05/2018 11:27  | Hữu Vinh

|

(CAO) Có thể do bị trầm cảm nên người chồng đã dùng dao cắt cổ tự tử tại nhà riêng bỏ lại vợ và 2 con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 4 giờ 45, sáng ngày 12-5, nhiều người sống cạnh căn nhà số 43/20 KP9, đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang nghe tiếng kêu cứu của vợ anh Nguyễn Hoàng Phương (37 tuổi) vì phát hiện anh Phương nằm thoi thóp trên nền nhà cổ có vết cắt sâu cạnh vũng máu, tại hiện trường có con 1 dao Thái Lan dài khoảng 30 cm.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc

Khi người dân chạy đến kiểm tra thì anh Phương đã tử vong, trên cổ có một vết cắt sâu, đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu xáo trộn, nghi ngờ anh Phương tự tử nên báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo công an phường 4 và Công an TP. Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một hàng xóm cho biết nạn nhân làm nghề thợ hàn, vào năm 2017 bị tai nạn lao động và thời gian gần đây anh Phương có biểu hiện bị trầm cảm. Nạn nhân là lao động chính của gia đình. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Mỹ Tho điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang