Đà Lạt mưa lớn, gió giật khiến nhiều cây xanh gãy đổ

Thứ Tư, 26/07/2017 13:30  | Kim Đồng

|

(CAO) Nhiều cây xanh có đường kính từ 20 tới 60 cm tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bị nhiều đợt gió mạnh kèm theo mưa (do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên biển Đông) làm gãy đổ.

Theo một số người dân tại TP Đà Lạt, trong tối 25, rạng sáng ngày 26-7, xuất hiện nhiều đợt gió mạnh kèm mưa lớn đã làm ít nhất 7 cây xanh có đường kính từ 20 tới 60 cm trên địa bàn gãy đổ.

Theo ghi nhận của PV, một cây xanh đường gốc 30 cm, cao khoảng 10 m trên đường Trần Lê (trước trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt) đã đổ rạp xuống vỉa hè. Tại hiện trường, theo quan sát, phần rễ cây đã bị mục hết phân nửa.

Tương tự trên đường Trần Phú (trước cổng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng) một cây xanh đường kính gốc 20 cm cũng bị gió quật ngã đổ trên vỉa hè.

Một cây mai anh đào, đường kính gốc hơn 25 cm, cao khoảng 5 m trên đường Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt bị gió quật ngã

Ngoài ra, tại đường Chu Văn An (giáp đường Trần Phú, Phường 3) sáng sớm nhiều người đi đường phát hiện một cây xanh 30 năm tuổi, đường kính gốc 50 cm, cao khoảng 12 m bị đổ nằm chắn ngang đường. Có thể, do rễ cây đã mục nên khi có gió thổi mạnh đã bị quật ngã.

Gió mạnh kèm theo mưa cũng đã làm cây mai anh đào có đường kính gốc khá lớn 25 cm, cao khoảng 5m, cành lá còn tươi tốt trên đường Trần Quốc Toản (đoạn vòng quanh sân golf Đà Lạt) đã bị tróc rễ, đổ ra phía bờ hồ Xuân Hương.

Ngoài số cây trên, tại đường Mê Linh (Phường 9) một số cây xanh cũng gãy đổ.

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Công ty TNHH Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác dọn dẹp một số cây bị gió quật ngã.

Bình luận (0)

Lên đầu trang