Kiên Giang:

Để lại tin nhắn tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

Thứ Bảy, 24/12/2016 05:03

|

(CAO) Khoảng 10 giờ 30, ngày 23-12, tại cầu Kinh Nhánh, thuộc phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang một người phụ nữ đã để lại tin nhắn tuyệt mệnh bằng việc nhờ tài xế xe ôm mang điện thoại về cho chị gái ở nhà, rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Là người đầu tiên nhảy xuống sông ứng cứu, ông Lê Văn Tiện (48 tuổi) cho biết: “Khi tôi đang đứng ở gần cầu thì thấy người phụ nữ giơ cánh tay lên kêu cứu. Ngay lập tức tôi hô hoán mọi người rồi nhảy xuống sông ứng cứu. Tuy nhiên, do sông sâu và bản thân chỉ lặn được gần bờ nên việc cứu vớt không thành. Khoảng 20 phút sau, đội thợ lặn có mặt và đến 11 giờ 50, xác người này được tìm thấy”.

Cầu Kinh Nhánh – nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân nhảy cầu được xác định là Âu Thị Kim D. (29 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá). Chị D. đã có gia đình và hai đứa con gái, chồng thì đang làm nghề cào biển. Theo lời chị Nhang (chị ruột nạn nhân), sau khi người xe ôm gần nhà mang điện thoại đến, chị Nhang đọc xong tin nhắn cũng là lúc có người đến báo tin D. nhảy cầu tự tử.

Địa điểm chị D. nhảy cầu cũng là nơi một nữ tạp vụ trường tiểu học gieo mình cách nay một tháng trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang