Tạo mọi điều kiện để người khuyết tật ổn định cuộc sống

Thứ Sáu, 23/12/2016 16:21  | Chúc Khanh

|

(CAO) Chiều 22-12-2016, Sở Lao động - thương binh và xã hội tổ chức hội nghị đối thoại giữa người khuyết tật với các Sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Theo báo cáo, TP.HCM là một trong những nơi luôn đi đầu trong công tác thực hiện các chính sách xã hội, đặc biệt đối với công tác trợ giúp người khuyết tật (NKT).

Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều chính sách cho NKT, như: điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp tăng lên 380.000 đồng/người/tháng, miễn phí vé xe buýt khi tham gia giao thông công cộng; được tham gia các họat động về thể chất, tinh thần, tiếp cận y tế, giáo dục, việc làm, văn hóa, thể thao và du lịch,…

Đại diện các Sở, ban ngành của thành phố tại hội nghị đối thoại

Theo đó, NKT nặng và đặc biệt nặng đều được cấp thẻ BHYT (36.864/49.699 chiếm 74,1%). Về giáo dục, tổng số học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt là 2.735 học sinh, số học sinh khuyết tật hòa nhập là 4.768 em; đã giới thiệu việc làm cho 1.000 NKT. Tính đến nay đã cấp 10.945 thẻ xe buýt miễn phí cho NKT…

Báo cáo cũng nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi còn một số hạn chế, như cơ sở vật chất cho NKT còn hạn chế, thiếu trang thiết bị hiện đại chuyên ngành; việc mở rộng cơ hội việc làm cho NKT vẫn còn nhiều khó khăn do trình độ văn hóa thấp, chưa có tay nghề hoặc có những không phù hợp; người sử dụng lao động còn tâm lý e ngại sử dụng lao động là NKT vì phải đáp ứng những điều kiện về cơ sở vật chất, về tâm lý trong quan hệ lao động, năng suất lao động,...

Một số tổ chức, Hội NKT hoạt động còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các đối tượng NKT qua các chương trình, dự án của các Hội,…

Đại diện NKT phát biểu tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, đại diện NKT đã trực tiếp đối thoại với các Sở, ngành liên quan như sở Lao động thương binh xã hội, bảo hiểm xã hội, sở y tế, sở giao thông,... xung quanh những vấn đề về chính sách, quyền lợi của NKT, giáo dục, an sinh xã hội, giao thông, y tế, tiếp cận cộng đồng,...

Những NKT mong muốn các cấp cần quan tâm hơn nữa tạo mọi điều kiện tốt nhất cho NKT vì bản thân họ khiếm khuyết cũng đã thiệt thòi, gặp nhiều hạn chế, đồng thời giúp NKT được tiếp cận với việc làm, nguồn vốn,...

Đại diện các sở ngành liên quan cũng đã trực tiếp giải đáp những vấn đề mà NKT quan tâm, động viên họ tự tin vươn lên trong cuộc sống. Những ý kiến mà NKT đưa ra cũng sẽ tổng hợp lại, trình lên cấp trên để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho NKT ổn định cuộc sống…

Bình luận (0)

Lên đầu trang