Di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Cô Giang

Thứ Năm, 07/05/2015 20:19  | 

|

(CAO) UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo khẩn trương di dời các hộ dân chung cư Cô Giang (P.Cô Giang, Q.1) để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân.

Chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng (vừa rơi vữa tại lô D chung cư) có khả năng gây nguy hiểm cho người dân sống tại chung cư và khu vực.

Chung cư Cô Giang đang xuống cấp nghiêm trọng

Do đó, UBND Q.1 có trách nhiệm phối hợp Sở Xây dựng chuẩn bị các biện pháp (kể cả biện pháp hành chính), kế hoạch di dời khẩn cấp đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa di dời, bàn giao mặt bằng tại lô D chung cư; chuẩn bị quỹ bố trí tạm cư, thực hiện các thủ tục tháo dỡ khẩn cấp lô D để xây dựng trước một block chung cư để bố trí tái định cư cho các hộ bị di dời.

Việc di dời và bố trí tạm cư phải hoàn thành trước ngày 30-6-2015.

Chung cư Cô Giang có gần 900 hộ dân, trong đó hiện đã có hơn 500 hộ đã chấp nhận di dời.

Linh Vũ

Bình luận (0)

Lên đầu trang