Đoàn Caravan xe cổ lớn nhất từ trước đến nay nhập cảnh vào Việt Nam

Thứ Tư, 28/02/2018 14:15

|

(CAO) Đoàn Caravan xe cổ lớn nhất từ trước đến nay gồm 44 chiếc được sản xuất từ 1907 đến 1977 cùng 91 hành khách đến từ 9 quốc gia khác nhau như Anh, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Úc... đã nhập cảnh vào Việt Nam trong sự kiện “The Road To Saigon 2018”.

Ông Trương Đức Hải – Giám đốc Công ty Hòn Ngọc Viễn Đông, đơn vị tổ chức sự kiện “The Road To Saigon 2018” cho biết vào ngày 26-2, những chiếc xe cổ đầu tiên trong đoàn đã lăn bánh qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) để nhập cảnh vào Việt Nam.

Chiếc Bentley Super Sports được sản xuất năm 1925 nhập cảnh vào Việt Nam

Trước đó, đoàn đã nhập cảnh vào Singapore, đi xuyên qua 5 quốc gia Singapore – Malaysia – Thái Lan – Cambodia. Việt Nam là chặng cuối của Hành trình “The Road to Sai Gon 2018” kéo dài trong 27 ngày.

Tại Việt Nam, đoàn sẽ đi qua 10 tỉnh gồm Gia Lai - Kon Tum - Bình Định – Phú Yên – Đaklak – Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận – Đồng Nai và kết thúc tại TP.HCM vào ngày 2-3 để tham gia vào lễ trao giải “The Road To Saigon 2018” do Công ty Hòn Ngọc Viễn Đông tổ chức tại Dinh Độc Lập.

Một trong số những chiếc xe cổ rất giá trị

“The Road to Saigon” cũng là hành trình đầu tiên trong 13 hành trình kéo dài suốt 4 năm vòng quanh thế giới của đoàn Caravan này. Đáng chú ý, đoàn Caravan này quy tụ 44 ôtô, bao gồm rất nhiều xe cổ được sản xuất từ 1907 đến 1977 cùng 91 hành khách đến từ 9 quốc gia khác nhau như Anh, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Úc...

Đây là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế

Trong đó, có những chiếc xe cổ thuộc loại hàng hiếm “độc nhất vô nhị” trên thế giới như chiếc Itala 40 được sản xuất năm 1907; Bentley Super Sports được sản xuất năm 1925; BMW 2002 Ti được sản xuất năm 1972; Volvo Amazon 122S sản xuất năm 1968; Porsche 911 sản xuất năm 1973; Mercedes Benz 280SE sản xuất năm 1971…

Những chiếc xe cổ lăn bánh từ Gia Lai về Kon Tum

Đây không chỉ là cơ hội đối với người đam mê xe cổ để được tận mắt chứng kiến những chiếc xe mình ưa thích mà còn là dịp để quảng bá vẻ đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế và kích cầu ngành ngành du lịch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang