Đoàn tụ với gia đình sau 2 năm bị bán ra nước ngoài

Thứ Năm, 03/05/2018 19:12

|

(CAO) Trường hợp của chị cũng là lời cảnh báo trước cạm bẫy của những đối tượng chuyên lừa phụ nữ bán sang nước ngoài.

Sau 2 năm mất tích, chị Lâm Thị Siêu (SN 1985, ngụ ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành) đã đoàn tụ với gia đình vào ngày 30-4 vừa qua.

Chị Lâm Thị Siêu

Vào năm 2016 chị Siêu bị một người bạn lừa qua Trung Quốc, sau đó khoảng 2 tuần thì mất liên lạc với gia đình. Đến tháng 4-2017, chị trốn được về Việt Nam và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua mạng xã hội, người nhà chị Siêu biết tin về chị nhưng do gia đình khó khăn, nên chính quyền địa phương đã vận động mạnh thường quân quyên góp, giúp đỡ cho gia đình đi đón chị Siêu về.

Hội LHPN tỉnh, huyện và Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp huyện Châu Thành cũng đã kịp thời hỗ trợ cho gia đình chị Siêu số tiền gần 5 triệu đồng. Hiện tinh thần, sức khỏe chị Siêu đã dần ổn định.

Trường hợp của chị cũng là lời cảnh báo trước cạm bẫy của những đối tượng chuyên lừa phụ nữ bán sang nước ngoài.

Giải cứu bé gái bị lừa bán vào động mại dâm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang