"Đột kích" cơ sở chế biến mỡ heo bẩn quy mô lớn

Thứ Năm, 03/05/2018 14:23  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 3-5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở nấu mỡ động vật không đảm bảo vệ sinh và gây ô nhiễm môi trường, tại tổ 22, ấp Hương Phước, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa).

Tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Biên Hòa) phối hợp cùng Công an xã Phước Tân bất ngờ kiểm tra cơ sở thu gom và mỡ heo, nội tạng động vật trên.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có khoảng 200kg mỡ heo đã bốc mùi hôi đang đổ dưới nền nhà cáu bẩn. Bên cạnh có khoảng 5 chảo lớn đang nấu mỡ heo và 71 can nhựa (loại 30 lít) đựng đầy mỡ đã nấu.

Làm việc với ngànhchức năng, chủ cơ sở là ông Lê Văn Tình (42 tuổi, ngụ xã Phước Tân) cho biết, cơ sở đã hoạt động khoảng 2 năm nay. Mỗi ngày cơ sở này nhập trên dưới 500kg mỡ và nội tạng động vật từ các lò mổ Long Bình (TP.Biên Hòa) và xã La Ngà (huyện Định Quán) đưa về để nấu mỡ bán cho các đầu mối.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc, tạm giữ số thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, chờ xử lý theo quy định.

Lò nấu mỡ heo bẩn bị phát hiện
Số mỡ, nội tạng động vật tại cơ sở bốc mùi, đổ trên nền nhà cáu bẩn

Bình luận (0)

Lên đầu trang