TP.HCM: Gần 8.000 trường hợp cấp cứu trong 3 ngày nghỉ lễ

Thứ Tư, 02/05/2018 08:07

|

(CAO) Tối 1/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ (28-30/4), các bệnh viện trên địa bàn TP tiếp nhận hơn 51.000 lượt khám chữa bệnh và 8.000 lượt khám cấp cứu, tai nạn.

Trong số 8.000 lượt bệnh nhân nhập viện cấp cứu có 953 trường hợp tai nạn giao thông, 775 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 207 trường hợp cấp cứu do đả thương, 29 ca ngộ độc và 4.794 ca cấp cứu nhập viện do nguyên nhân khác.

Các bác sỹ đã thực hiện 1.219 ca phẫu thuật và chỉ định 6.130 trường hợp nhập viện tiếp tục điều trị.

Gần 8.000 trường hợp cấp cứu trong 3 ngày nghỉ lễ tại các bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh minh họa

Theo bác sỹ Lê Phước Đại - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong số 854 trường hợp nhập viện cấp cứu tại bệnh viện này, có khoảng 20% các trường hợp do tai nạn giao thông, đa số là những ca chấn thương nặng, được chuyển viện từ tuyến dưới lên.

“Nếu so sánh với những năm trước thì kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, số lượng các ca cấp cứu tương đương nhau, không có nhiều biến động. Tuy nhiên, số lượng ca bệnh nặng có thể sẽ tăng lên sau ngày 1/5 do bệnh nhân chuyển viện từ tuyến địa phương tăng lên”, bác sỹ Lê Phước Đại cho hay.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), thống kê trong 3 ngày nghỉ lễ cũng đã tiếp nhận 677 trường hợp cấp cứu tại khoa Chấn thương - Chỉnh hình. Còn tại Bệnh viện quận 2, trong hai ngày 29 và 30/4 cũng tiếp nhận 250 trường hợp cấp cứu.

“Do nhiều người dân sẽ quay trở lại TP.HCM trong tối 1/5 và sáng 2/5 nên có thể số ca nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông có thể sẽ tiếp tục tăng lên”, bác sỹ Diêu Hà Lam, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện quận 2 dự báo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang