Hàng ngàn người chen ngạt thở đi chơi lễ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn 'thất thủ'

Thứ Hai, 30/04/2018 11:39  | Ngô Đồng

|

(CAO) Dòng người đông đúc đổ về Thảo Cầm Viên (TP.HCM) đi chơi lễ khiến điểm vui chơi này "vỡ trận" vì quá tải; thậm chí người dân còn đem theo cả chiếu gối, lều võng vào để ngủ.

4 ngày nghỉ lễ, thay vì đi chơi xa, đi du lịch, nhiều người dân ở lại Sài Gòn để vui chơi.

Sáng 30-4, ngày nghỉ lễ thứ 3, hàng người Sài Gòn chen nhau về Thảo Cầm Viên (Q.1) để vui chơi. Khoảng 7 giờ sáng, các cổng bán vé đã bắt đầu đông nghẹt. Dù giá vé của Thảo Cầm Viên khá cao (50.000 đồng vé người lớn, 30.000 đồng cho vé trẻ em dưới 1,3m) nhưng không vì thế mà lượng khách vào giảm xuống.

Càng về trưa, lượng người đổ về đây tham quan ngày càng đông. Các bãi giữ xe của Thảo Cầm Viên đều hết chỗ khiến nhân viên phải tận dụng các bãi đất trống. Nhiều gia đình xách theo đồ ăn, thức uống, đồ dùng như một chuyến dã ngoại ngoài trời.

Xem clip:

Khoảng 7 giờ sáng, các cổng bán vé đã bắt đầu đông nghẹt.
Hàng ngàn người chen nhau ngạt thở.
Hầu hết không gian trong công viên đều chật cứng khiến việc mua vé các dịch vụ vui chơi phải kéo dài trong sự chờ đợi.
Các gia đình đều khệ nệ mang theo thức ăn, nước uống.
Các bãi cỏ biến thành chỗ ngủ trưa, nghỉ ngơi cho các gia đình đưa con đi chơi.
Thậm chí, nhiều người còn đem theo cả võng, gối mền để nghỉ trưa tại các gốc cây.
Khu vực hồ bơi mini trẻ em quá tải.
Tất cả các khoảng trống trong Thảo Cầm Viên đều được các gia đình tận dụng làm chỗ vui chơi dã ngoại.
Vì số lượng du khách đến Thảo Cầm Viên quá tải, lên đến hàng vạn người nên xuất hiện cảnh tượng đi đâu cũng chen chúc nhau.
Càng về trưa, dòng người đổ về càng đông.
Các bãi giữ xe kín hết chỗ.
Các bãi cỏ biến thành chỗ ngủ trưa, nghỉ ngơi cho các gia đình đưa con đi chơi dịp lễ.
Nhiều gia đình nghỉ mệt bên những gốc cây.
Nhiều gia đình cho biết họ chọn Thảo Cầm Viên vì gần nhà, không thích đi chơi xa.
Khắp các gốc cây, bãi cỏ trong khuôn viên la liệt các nhóm khách trải bạt để nghỉ ngơi ăn uống. Nhân viên vệ sinh có thu dọn rác nhưng không kịp do số lượng khách quá đông.
Các bé thích thú khi xem voi.
Các bé tự tay cho ngựa ăn.
Thời tiết khá nóng khiến các bậc phụ huynh phải luôn tay quạt cho các bé được thoải mái.
Nhiều em nhỏ mệt sau thời gian vui chơi.
Trời nắng nóng khiến phụ huynh và nhiều bé thấy mệt mỏi.
Các bé ngủ gục trên vai người lớn sau thời gian vui chơi.
Du khách trải bạt, mắc võng la liệt trong Thảo Cầm Viên.
Khách đi chơi Tết tây vô tư ăn nhậu trên thảm cỏ Thảo Cầm Viên
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang