Hàng chục ca đả thương, đâm chém nhau trong 3 ngày nghỉ

Thứ Ba, 02/01/2018 14:07  | Ngô Đồng

|

(CAO) Nhiều trường hợp sau khi ăn nhậu đã dẫn đến cãi cọ rồi rút hung khí đâm chém nhau.

Thông tin từ BV Chợ Rẫy TP.HCM, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ ngày 31-12-2017 đến ngày 1-1-2018), BV đã tiếp nhận điều trị cho 900 trường hợp cấp cứu; trong đó có 246 trường hợp là tai nạn giao thông.

Đáng lưu ý là tình trạng đả thương do đâm chém nhau. Chỉ trong 3 ngày, BV tiếp nhận 18 trường hợp đâm chém nhau.

Chỉ trong 3 ngày, BV tiếp nhận 18 trường hợp đâm chém nhau

Ngoài ra, cũng có 11 trường hợp nhập viện do ngộ độc; 10 ca tai nạn do rắn, rít, côn trùng cắn, ong đốt khi đi chơi lễ và 44 trường hợp bị thương do tai nạn trong sinh hoạt.

Ngoài ra, cũng có 11 trường hợp nhập viện do ngộ độc

Do số ca cấp cứu tăng nên số lượng máu sử dụng để cấp cứu cũng tăng rất cao. BV đã sử dụng khoảng 369 đơn vị máu (loại 350 ml) để cứu chữa cho bệnh nhân.

Lãnh đạo BV Chợ Rẫy cũng cho biết, BV đã chủ động chuẩn bị tốt kế hoạch trực lễ. Tình hình an ninh trật tự, phòng cháy tốt, không xảy ra sự cố.

TP.HCM: Xảy ra nhiều vụ đâm chém do uống rượu bia say xỉn dịp Tết
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang