Độc đáo lễ cúng cầu mưa

Thứ Ba, 01/05/2018 10:05  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 30-4, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã tổ chức phục dựng Lễ cúng cầu mưa.

Lễ cúng cầu mưa được người Jrai tổ chức để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng no ấm. Lễ thường được tổ chức vào mùa khô (tháng 4 Dương lịch), ở những vùng thường xảy ra hạn hán. Đây là một trong những nghi lễ thuộc tín ngưỡng dân gian, phản ánh nguyện vọng của một bộ phận dân cư nông nghiệp.

Thầy cúng thực hiện các nghi lễ
Rất đông người dân đã tham gia lễ

Tháng 6-2015, Lễ cúng cầu mưa của ở huyện Phú Thiện đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ phục dựng được tổ chức tại nhà thầy cúng Ksor Lol (làng Plei Rbai B, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện). Thầy cúng cùng phụ tá chuẩn bị đầy đủ lễ vật rồi tiến hành cúng cầu trời đem mưa đến.

Chuẩn bị các ché rượu

Làm lễ xong, thầy cúng Ksor Lol đổ nước vào các bình ché rượu, chuẩn bị cho hàng trăm thanh niên trai tráng trong làng uống. Các thanh niên trong làng Plei Rbai B đi chân trần thay nhau uống 130 chum rượu cần. Người Jrai tin rằng, những lời khấn cầu mưa chỉ thực sự linh nghiệm khi đó là ý nguyện chung của tất cả thành viên trong cộng đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang