Đường phố nhiều nơi ở TPHCM biến thành sông sau trận mưa dông lớn

Chủ Nhật, 19/06/2022 18:49  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Mưa lớn kéo dài vài tiếng đồng hồ đã khiến đường sá trên địa bàn quận Gò Vấp biến thành sông, người dân vật vã 'rẽ sóng' về nhà.

Đến 18 giờ ngày 19/6, các quận, huyện trên địa bàn TPHCM như TP Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp… hiện vẫn đang mưa lớn kèm theo dông, sấm chớp.

Chiều cùng ngày, cơn mưa lớn trút xuống nhiều quận, huyện ở TPHCM khiến đường sá bị ngập sâu trong “biển nước”. Mưa lớn kéo dài khiến đường Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ… bị ngập, đời sống người dân gặp khó khăn.

Theo ghi nhận, tại đường Nguyễn Văn Khối nước ngập một đoạn dài khoảng 1km, có điểm ngập gần nửa bánh xe máy, xe chết máy hàng loạt.

Do đường ngập 2 tiếng mà nước vẫn chưa rút khiến nhiều hàng quán trên đường Nguyễn Văn Khối khá vất vả chống nước tràn vào nhà.

Một số quán phải dùng bao tải chứa cát để ngăn nước từ đường tràn vào nhà, một số quán phải tạm đóng cửa sớm để chờ nước rút.

"Đường này cứ mưa là ngập, dù hơn hay nhỏ, đáng nói ngập lâu rút lắm. Trước đó con đường được đào xới để làm cống thoát nước rồi nhưng không hiểu sao vẫn bị ngập”, 1 người dân nói.

Theo thông báo của đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển và mở rộng trên khu vực TP.Thủ Đức.

Ngoài ra, mây đối lưu cũng bắt đầu hình thành trên nhiều quận, huyện khác của thành phố.

Dự báo trong khoảng từ 0-3 giờ tới, các khối mây dông tiếp tục phát triển gây mưa kèm dông cho khu vực TP. Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, các quận trung tâm.

Lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (10-13m/s).

Một số hình ảnh PV Báo Công an TPHCM ghi nhận được:

Đường Nguyễn Văn Khối ngập thành sông.
Người dân di chuyển khó khăn.
Nước ngập vào quán sá.
 Người dân 'rẽ sóng' trên đường để về nhà

Bình luận (0)

Lên đầu trang