Đường phố Sài Gòn trong những đêm giãn cách xã hội tăng cường

Thứ Tư, 01/09/2021 14:13

|

(CAO) TP.Hồ Chí Minh trong những ngày này người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà để phòng chống dịch COVID-19, đường phố trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết, nhất là vào ban đêm.

Thanh âm ồn ào náo nhiệt của những hàng quán về đêm nay đã không còn. Tiếng động cơ, mùi khói bụi trong những buổi chiều tan tầm ùn ứ giao thông đã trở nên "vắng bóng".

Sài Gòn những ngày này vắng lặng, nhất là vào ban đêm, đường phố vắng bóng người. Ánh đèn vàng chiếu xuống theo từng bước chân của người lao công quét đường, thỉnh thoảng bóng người xe đi làm nhiệm vụ vụt qua vội vã. 

Đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)
Hàng quán, cơ sở kinh doanh trên đường Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh) đóng cửa nhiều tuần qua.
Đường Trần Hưng Đạo (Quận 1).
Đầu đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh)
Vắng bóng xe cộ
Ánh đèn vàng chiếu xuống đường buồn tênh.
Thưa thớt người đi làm nhiệm vụ đi đường.
Cây xăng nghỉ sớm
Ngã tư Hàng Xanh náo nhiệt nay không bóng người xe
Từ ngã tư Hàng Xanh và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh)
Ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh)
Cầu vượt Hàng Xanh không còn nhiều phương tiện giao thông như thường ngày.
Đường Điện Biên Phủ (đoạn phường 17, quận Bình Thạnh)
Đoạn Đường Biên Phủ (đoạn phường Đa Kao, Quận 1).
Đường Điện Biên Phủ (phường 6, quận 3).
Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng
Đèn giao thông trở nên "cô đơn" khi vắng bóng người qua lại.
Cầu Bông (Quận 1).
Không còn hàng quán náo nhiệt về đêm tại khu vực chợ Bà Chiểu.
Nhiều đoạn đường phong toả để phòng chống dịch COVID-19
Nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM, từ 00 giờ 00 ngày 23/8 đến hết ngày 06/9/2021, TPHCM thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội. Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà, không ra đường; tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TPHCM, của Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM triển khai thực hiện phương án “3 tại chỗ”, hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị; lực lượng chức năng được phép ra đường phải có giấy đi đường theo quy định...

Bình luận (0)

Lên đầu trang