Bé 2 tuổi bị cha “ngáo đá” bồng lên mái nhà ném xuống đất

Thứ Tư, 21/11/2018 15:57

|

(CAO) Ngày 21-11, Công an TP. Vinh (Nghệ An), cho biết đang tạm giữ Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú P.Hồng Sơn, TP. Vinh), đối tượng bị “ngáo đá” ném con ruột còn nhỏ từ trên mái nhà xuống đất.

Trước đó, lúc 9 giờ 45 cùng ngày, Công an TP. Vinh nhận được tin báo, một đối tượng bắt con ruột mới 2 tuổi leo lên mái tầng 2 một căn nhà trên đường Nguyễn Thúc Tự (P.Vinh Tân, TP. Vinh) đi lại trên đó.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP. Vinh đã triển khai lực lượng tìm cách tiếp cận để giải cứu cháu bé. Tại đây, lực lượng công an xác định được người đàn ông bồng con di chuyển trên mái nhà là Lê Ngọc Hà. Đối tượng Hà có biểu hiện bị “ngáo đá”, đang cởi trần, kẹp con nhỏ là cháu Lê Ngọc H.Đ. (SN 2016) bên nách rồi liên tục vừa la hét vừa di chuyển khiến những người chứng kiến rùng mình lo lắng cho cháu.

Hà bồng đứa con nhỏ 2 tuổi di chuyển trên mái tầng 2 rồi ném xuống

Trước tình thế nguy hiểm trên, Công an TP. Vinh đã sử dụng nệm và phao hơi cứu hộ đặt phía dưới đề phòng đối tượng thả cháu nhỏ xuống đất. Theo đó, lực lượng công an dùng loa kêu gọi Lê Ngọc Hà bình tĩnh, không được gây tổn hại cho cháu bé nhưng đối tượng không hợp tác.

Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng

Đến 11 giờ 15, Hà bất ngờ ném cháu Đ. rơi trúng mái tôn phía dưới. Không dừng lại đó, Hà nhảy theo nắm lấy đứa con nhỏ ném xuống đất. May mắn, cháu Đ. được lực lượng công an làm nhiệm vụ đứng phía dưới đón lấy và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng

Lê Ngọc Hà đã bị Công an TP. Vinh khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu, lực lượng công an cũng xác định, Lê Ngọc Hà có sử dụng ma túy và có biểu hiện “ngáo đá”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang