Giải cứu nam bệnh nhân khỏa thân định lầu tự tử

Thứ Năm, 17/05/2018 18:12  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 17-5, một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bất ngờ trèo ra phía ngoài ban công tầng 10 có ý định nhảy lầu tự tử khiến lực lượng chức năng phải căng mình giải cứu.

Lực lượng chức năng vận động giả cứu nam thanh niên khỏa thân

Nam bệnh nhân được xác định là Trương Văn D. (32 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP Biên Hòa).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh D. được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng tỉnh táo, nói khó, lo lắng, kích thích, tay chân co cứng không vận động được... Các bác sĩ chấn đoán theo dõi co cứng toàn thân do hạ canxi, kali máu.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên khoa Tiêu hóa ở lầu 10, khu A, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Diệt vùng chạy rồi ra ngoài phòng rồi trèo ra khỏi lan can ban công, sau đó cởi đồ rồi dọa tự tử, la hét liên tục. Vụ việc thu hút người dân, thân nhân bệnh nhân hiếu kỳ đứng phía dưới theo dõi.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC, công an đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường để giải cứu đối tượng trên. Lực lượng chức năng đã căng dây quanh khu vực phía dưới sân để đảm bảo an toàn.

Mặc dù được y bác sĩ, người thân và lực lượng cứu hộ liên tục vận động nhưng D. vẫn không vào. Liên tục đi qua đi lại phía ngoài lan can dọa nhảy xuống.

Tuy nhên, đến khoảng 13 giờ 30, D. tự động trèo vào trong, mặc quần đùi rồi đi vào trong sự bất ngờ của nhiều người. Lực lượng chức năng đã đưa D. về công an phường để làm việc ngay sau đó.

Theo bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, D. có dấu hiệu bị tâm thần, khả năng nhận thức hạn chế. Vụ việc diễn ra vào lúc đang nghỉ trưa nên không ảnh hưởng nhiều đến việc khám chữa bệnh của bệnh viện.

Anh D. sau đó được đưa về trụ sở làm việc

Bình luận (0)

Lên đầu trang