Hai vợ chồng chết đuối trên sông Lam để lại ba trẻ mồ côi

Thứ Năm, 24/09/2015 09:36  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Vừa mới vay tiền ngân hàng đầu tư máy hút cát trên sông Lam thì không may vợ bị rơi trên thuyền xuống sông, người chồng nhảy xuống cứu khiến cả hai vợ chồng tử vong.

Sông Lam chảy qua địa bàn xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn

Sáng nay (24-9), chính quyền xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đang tổ chức quyên góp và vận động người dân chia sẻ nỗi đau với cặp vợ chồng vừa chết đuối trên sông Lam để lại ba con nhỏ bơ vơ.

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng qua (23-9), vợ chồng anh chị Nguyễn Hữu Lâm (41 tuổi) và Lê Thị Lợi (43 tuổi) trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang dùng thuyền hút cát trên sông Lam tại địa bàn xã thì chị Lợi bị sẩy chân rơi xuống nước.

Ngay lập tức anh Lâm đã nhảy theo cứu vợ, nhưng vì nước sâu nên cả hai vợ chồng bị chìm.

Một lúc sau, người dân có mặt dùng mọi phương tiện để tìm kiếm thi thể hai người và khoảng 11 giờ trưa mới tìm được thi thể của hai vợ chồng cách thuyền hút cát 100 mét.

Theo chính quyền địa phương thì hoàn cảnh của vợ chồng anh Lam, chị Lợi còn khó khăn, vừa mới vay tiền đầu tư máy móc để kiếm tiền nuoi ba con nhỏ thì gặp nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang